Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 xuất quân sang Nam Sudan làm nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt lên đường bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia. Đợt 1 vào lúc 17h ngày 24/3, đợt 2 vào ngày 21/4/2021

Chiều nay (23/3), tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đã hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh-Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên Quân ủy Trung ương- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì buổi lễ.

Nữ Quân y bệnh viện dã chiến 2.3 trước giờ trước giờ xuất quân

Nữ Quân y bệnh viện dã chiến 2.3 trước giờ trước giờ xuất quân

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Bentiu, Nam Sudan. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; góp phần giữ vững phát huy truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập tháng 3/2020 với 70 biên chế. Trong số này có 18 cán bộ chiến sỹ nhận nhiệm vụ lần thứ 2. Trong suốt thời gian huấn luyện, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã phối hợp với cơ quan liên quan đã tổ chức tốt các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Nữ quân y Nguyễn Thị Loan vinh dự tự hào được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Thiếu tá – Bác sỹ Bùi Thị Xoa, lần thứ 2 thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan cho biết, chị đã trải qua 14 tháng tại Bentiu, đối mặt với nhiều dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt… nên chuyến đi lần thứ hai này chị mong muốn được truyền lửa cho các bạn trẻ thêm vững niềm tin hơn, cũng như những kinh nghiệm mình từng sống bên đó để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, địa bàn triển khai đang là tâm dịch, là vùng trũng về y tế. Vì vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã được tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 và được tập huấn các biện pháp phòng, chống Covid-19 sát với điều kiện thực tế.

Trước giờ xuất quân Đại úy – bác sỹ chuyên khoa II , Hoàng Xuân Trường chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Theo anh Trường, đây cũng là cơ hội được trải nghiệm cho đội ngũ bác sỹ quân y trẻ ở nước ngoài tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh của mình và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể cán bộ, bác sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại lễ xuất quân

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt lên đường bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc. Đợt 1 vào lúc 17 giờ ngày 24/3, đợt 2 vào ngày 21/4/2021./.

Nguyễn Quang/VOV TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/benh-vien-da-chien-cap-2-so-3-xuat-quan-sang-nam-sudan-lam-nhiem-vu-quoc-te-845282.vov