Thời tiết hôm nay 5/2: Hà Nội trời rét, có mưa

Theo dự báo thời tiết hôm nay 3/2 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa và trời rét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/2 của các khu vực trong cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Nhiều mây, có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thoi-tiet-hom-nay-52-ha-noi-troi-ret-co-mua-post999800.vov