Thời tiết hôm nay 3/12/2020: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại

Không khí lạnh liên tục tăng cường khiến cho thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại. Ở khu vực Hà Nội, hôm nay trời hửng nắng.

Theo bản tin sáng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (3/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến một số vùng ở khu vực Bắc Bộ. Trong hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến phí Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh mà khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi giảm xuống từ 7 - 10 độ C.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi có mưa rào.

Khu vực Hà Nội hôm nay trời hửng nắng, nhiệt độ phổ biến từ 12 - 14 độ C.

Hôm nay miền Bắc rét đậm, rét hại

Về tình hình mưa lũ ở miền Trung, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã báo cáo tình hình khắc phục hậu quả thiên tai lịch sử diễn ra trong thời gian vừa qua.

Theo đó, thiên tai dị thường liên tiếp ở miền Trung từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11 đã làm 192 người chết và 57 người vẫn đang còn mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế khoảng 30.000 tỷ đồng.

Thời tiết chi tiết hôm nay ngày 3/12/2020:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/thoi-tiet-hom-nay-3-12-2020-24592.html