Thời tiết hôm nay 24/1/2021: Miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay 24/1/2021, phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù trong khi khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 24/1/2021, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, trời nắng.

Hôm nay, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, đêm và sáng sớm phía Bắc trời lạnh; trong khi đó Nam Bộ có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ảnh minh họa

Thời tiết hôm nay 24/1/2021:

Thủ đô Hà Nội: Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét; gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ trong đó nhiệt độ cao nhất là 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ; cao nhất từ 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, sáng sớm sương mù, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ, trong khi đó nhiệt độ cao nhất là từ 22-25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời có mây, đêm mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ; trong khi đó nhiệt độ cao nhất là từ 23-26 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh; gío đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19-22 độ, riêng phía Nam là từ 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất là 24-27 độ; phía Nam là 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/thoi-tiet-hom-nay-24-1-2021-27519.html