Thời tiết hôm nay 23/05/2021: Miền Bắc nóng bức kéo dài, miền Nam mưa giông, gió lốc

Thời tiết hôm nay 23/05/2021: Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ cảnh báo mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, thời tiết hôm nay (23/5), do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên và rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía bắc, có trục ở khoảng 10 - 12 độ Vĩ Bắc, ở Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày mai (24.5) đến ngày 27.5, dự báo thông tin thời tiết sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Với lượng mưa ở ở Tây nguyên phổ biến 200 - 450 mm/đợt và ở Nam Trung bộ và Nam bộ phổ biến 150 - 300 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Cảnh báo mưa giông kéo dài.

Cảnh báo mưa giông kéo dài.

Bắc bộ có mưa rào và giông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp khác có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc bị nén và đẩy dần xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm nay (23.5) đến ngày 25.5. Lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/5/2021

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay (23.5) đến sáng ngày 25.5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C từ 12-17 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 - 60%. Cảnh báo có lúc có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Phía Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 31 - 34 độ C. Ngày trời nắng nóng, có mây; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, gió đông nam cấp 2 - 3, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban ngày trời nắng nóng, oi bức.

Dự báo thời tiết Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C ở khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và phía Đông Bắc bộ. Nắng nóng kết thúc ở các khu vực trên từ ngày 24.5.

Khu vực Tây nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét.

Khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng gió giật mạnh, xảy ra lốc, sét.

Phương Thúy

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/thoi-tiet-hom-nay-23-05-2021-mien-nam-mua-giong-keo-dai-32743.html