Thời tiết hôm nay 19/4/2021: Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trưa chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay 19/4/2021: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng, chiều và tối có mưa dông. Siêu bão Surigae gây ra gió mạnh cấp 8 trên Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khỉ tượng thủy văn Quốc Gia, Khối không khí lạnh có cường độ suy yếu, cơn bão Sugigae đang hoạt động trên vùng biển Phía Đông của Philippines. Do ảnh hường của không khí lạnh kết hợp với rìa xa phía Tây Bắc của hoàn lưu cơn bão Surigae nên ngày và đêm hôm nay (19/4) ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200 - 220km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km.

Siêu bão Surigae gây ra gió mạnh cấp 8 ở bắc Biển Đông

Siêu bão Surigae gây ra gió mạnh cấp 8 ở bắc Biển Đông

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, siêu bão Surigae di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7h ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185 - 200km/h), giật trên cấp 17. Theo Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm, trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

Theo nhận định, siêu bão Surigae dù không có hướng đi vào Biển Đông nhưng do cường độ mạnh và hoàn lưu rất rộng nên nó sẽ gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên khu vực bắc Biển Đông.

Nhưng đề phòng cơn bão có thể chuyển hướng đi vào Biển Đông, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau sẵn sàng phương án ứng phó siêu bão Surigae khi vùng biển này đang có rất nhiều tàu, thuyền khai thác đánh bắt hải sản.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/4/2021

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; cao nhất 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C ; thấp nhất 19-22 độ C , có nơi dưới 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; sau mưa rào và giông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; thấp nhất 20-23 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ C. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 32 độ C.

Xem thêm: Thời tiết hôm nay 18/4/2021: Mưa lớn nguy cơ lũ quét và sạt lở ở vùng núi Bắc Bộ

Nguyễn Dung

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-19-4-2021-31127.html