Thời tiết hôm nay 15/1: Nhiều nơi có mưa rào rải rác

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/1), nhiều nơi trên cả nước ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/1), khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trời chuyển rét, từ chiều tối và đêm trời rét đậm, có nơi rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 20 độ. Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời chuyển rét, từ chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời chuyển rét, từ chiều tối và đêm trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-hom-nay-151-nhieu-noi-co-mua-rao-rai-rac-post996543.vov