Thời tiết Hà Nội 'lạnh giữa hè' đến bao giờ?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hình thái thời tiết se lạnh, mưa phùn giữa mùa hè sẽ kéo dài đến hết ngày 11.5.

 Ảnh: Sơn Tùng.

Ảnh: Sơn Tùng.

Từ hôm qua, 8.5, nhiều người dân Hà Nội cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết khi xuất hiện hình thái thời tiết lành lạnh. Nhiệt độ trong ngày ngay giữa mùa hè phổ biến chỉ ở mức 22 - 24 độ C ngỡ như thời thiết ngày đầu đông.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết. theo những thông tin nhận định mới nhất, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, ở các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội bị chi phối bởi hệ thống khối khí mát hơn từ phía Bắc.

Vì thế đợt thời tiết se lạnh này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 11.5.

Trong tuần sau, khối khí này suy yếu, mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 31-34 độ C, trời sẽ oi nóng hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Hôm nay (10.5), đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Từ ngày 11-19.5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 17, 18 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nay và ngày mai, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 11-19.5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và đêm 15 và 17 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 10.5, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Từ ngày 11-19.5, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 17, ngày 18 có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi là trung du từ chiều tối ngày 15-17.5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm nay và ngày mai, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 11- 14.5 chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía Nam trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 15 - 19.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 10.5 - 14.5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15 - 19.5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Tây Nguyên

Từ ngày 10.5 - 13.5, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 14.5 đến ngày 19.5, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ ngày 10.5 - 13.5, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14 - 19.5, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ha-noi-lanh-giua-he-den-bao-gio-732533.ldo