Thời tiết giao mùa trẻ hay bị mẩn ngứa, mẹ cần làm gì để bé dễ chịu hơn?

Trong những ngày giao mùa, trẻ hay gặp tình trạng mẩn đỏ và ngứa ngáy. Vậy mẹ cần làm gì để khắc phục tình trạng này?

Thay quần áo sạch cho bé thường xuyên

Khi em bé lớn lên, hoạt động tăng lên và mồ hôi cũng tiết ra nhiều hơn, sinh ra rất nhiều vi khuẩn và đe dọa sức khỏe của em bé. Một số bà mẹ nghĩ rằng em bé không hoạt động, quần áo không bẩn nên có thể mặc thêm một ngày hoặc cả ngày chỉ cần mặc một bộ quần áo. Trên thực tế, mặc dù bé ít vận động nhưng thường ăn sữa và mồ hôi bài tiết sinh ra vi khuẩn. Quần áo không được làm sạch kịp thời, vi khuẩn có hại sẽ xâm chiếm làn da mỏng manh của bé dẫn đến nhiều vấn đề về da. Vì vậy, cha mẹ không được lười biếng trong việc thay quần áo cho trẻ. Khi giặt cũng cần sử dụng bột giặt dành cho trẻ em, không gây kích ứng, có thể tiêu diệt vi khuẩn tốt hơn và bảo vệ làn da mỏng manh của bé.

Giữ ẩm cho da

Khi giao mùa, da của bé dễ bị thiếu nước hơn. Do lớp sừng của trẻ sơ sinh tương đối mỏng và dễ bị thiếu nước, chức năng bảo vệ da bị suy yếu, gây ra một loạt các vấn đề về da. Do đó, sau khi tắm, mẹ có thể chọn thoa một ít sữa dưỡng thể cho bé và mát xa thêm vài phút, điều này có thể giúp da bé khóa độ ẩm và giảm các vấn đề về da.

Bổ sung vitamin, dinh dưỡng cho bé

Việc ăn uống cũng ảnh hưởng đến làn da của bé. Những ngày thời tiết lạnh, khô hanh da có thể bị khô ráp, cha mẹ có thể bổ sung thêm cho bé một số loại rau và trái cây, giàu vitamin có thể duy trì độ đàn hồi của da, làm cho làn da trở nên tinh tế và mềm mại hơn. Mẹ có thể làm một ít cháo rau củ hoặc trái cây nghiền cho bé để bé hứng thú hơn

Không tắm cho bé bằng nước quá nóng

Nhiều bậc cha mẹ sẽ nghĩ rằng tắm nước nóng cho bé sẽ giúp lưu thông máu và ngủ thoải mái hơn. Trên thực tế, bé rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu nhiệt độ nước tương đối cao không chỉ làm bỏng da mà còn làm hỏng hàng rào bảo vệ của da, gây đỏ da và nhiễm trùng da. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó cũng sẽ gây ra các bệnh về da. Khuyến cáo rằng khi mẹ tắm cho bé nên để nhiệt độ nước khoảng 37 độ, để bé cảm thấy thoải mái khi tắm.

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/thoi-tiet-giao-mua-tre-hay-bi-man-ngua-me-can-lam-gi-de-be-de-chiu-hon-20191008100925448.htm