Thời tiết 'đỏng đảnh, Hà Nội đêm lạnh, ngày nắng ấm

Hôm nay, thời tiết các tỉnh thành miền Bắc vẫn duy trì tình trạng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sau trời hửng nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 25 - 31 độ C. Đêm trời lạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 26/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33, có nơi trên 33 độ.

B.Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/thoi-tiet-dong-danh-ha-noi-dem-lanh-ngay-nang-am-621227/