Thời tiết dịp Tết như thế nào?

Thời tiết lại tác động xấu đến chất lượng không khí ở Hà Nội

(HNM) - Trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý, thời tiết sẽ diễn biến ra sao là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Để giải đáp, phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn).

- Thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tại khu vực thành phố Hà Nội được dự báo như thế nào, thưa ông?

- Trong các ngày 22 và 23-1 (tức 28, 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), dự báo khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây hửng nắng; đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-21 độ C, cao nhất 23-27 độ C. Nhưng đến chiều 24-1, tức 30 Tết do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc nên thành phố Hà Nội sẽ có mưa, nhiệt độ giảm dần. Người dân có thể đón Giao thừa trong tiết trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, cao nhất 23-25 độ C. Do khối không khí lạnh phát triển mạnh nên ngày 25-1 (mùng 1 Tết), khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-17 độ C. Đến ngày 26-1 (mùng 2 Tết), các khu vực của thành phố Hà Nội phổ biến nhiều mây, không mưa, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 17-19 độ C. Từ ngày 27 đến 30-1 (mùng 3 đến mùng 6 Tết), khu vực thành phố Hà Nội có mưa nhỏ; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

- Với diễn biến thời tiết như trên, chất lượng không khí trong những ngày Tết của khu vực thành phố Hà Nội sẽ như thế nào?

- Tôi nghĩ trong những ngày Tết, các hoạt động giao thông, sản xuất trên địa bàn thành phố sẽ giảm rất nhiều so với ngày thường. Vì vậy, nhiều khả năng chất lượng không khí tại Hà Nội trong những ngày Tết sẽ tốt hơn những ngày trước và sau Tết.

- Trong tháng 2-2020 thời tiết nổi bật tại các tỉnh miền Bắc được dự báo thế nào, thưa ông?

- Trong tháng 2-2020, dự báo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra khoảng 3-5 đợt rét nhưng không kéo dài. Do vậy, nhiệt độ trung bình trong tháng 2 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức 19-20 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C.

Về lượng mưa, trong tháng 2-2020, ở khu vực Bắc Bộ phổ biến khoảng 20-50mm, bằng mức trung bình nhiều năm. Dự báo dài hơn, từ tháng 3 đến tháng 7-2020, tổng lượng mưa tại khu vực này phổ biến thấp hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 7-2020 lượng mưa sẽ cao hơn 5-20%.

- Ông có thể cho biết về nguồn nước trong những tháng tới ở miền Bắc sẽ như thế nào?

- Chúng tôi dự báo, nhiều khả năng từ tháng 1 đến tháng 7-2020, nguồn nước trên các sông, suối ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm; trong đó, thiếu hụt nhiều nhất vào các tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau: Lưu vực sông Đà thiếu hụt 20-40%; lưu vực sông Thao thiếu hụt 30-70%; lưu vực sông Lô - Gâm - Chảy thiếu hụt 10-20%; hạ du lưu vực sông Hồng thiếu hụt 20-30%, riêng tháng 1 và 2 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm do các hồ thủy điện tăng cường phát điện bổ sung, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân. Mực nước thấp nhất tại Trạm thủy văn Hà Nội trên sông Hồng có khả năng ở mức 0,2-0,3m, xuất hiện vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3-2020.
- Ông đánh giá thế nào về chất lượng công tác dự báo thời tiết?

- Nhìn lại thời gian qua, có thể thấy công tác dự báo khí tượng thủy văn đã đạt mức độ tin cậy tương đối cao, là cơ sở để phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt, góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản khi xảy ra thiên tai… Đặc biệt, nhiều công nghệ dự báo, quan trắc đã được ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam tăng cường, nhất là hệ thống ra đa. Đi đôi với đó, chúng tôi hợp tác với các cơ quan khí tượng quốc tế, như: Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, chia sẻ rất nhiều kết quả dự báo. Qua đó, chúng tôi đã có những thông tin tham khảo rất tốt trước khi phát các bản tin dự báo chính thức...

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/956239/thoi-tiet-dip-tet-nhu-the-nao