Thời tiết cực đoan gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, trong mấy ngày gần đây, mưa lớn và dông, lốc, sét đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận lũ ống ở Lào Cai. (Ảnh TTXVN phát)

Giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận lũ ống ở Lào Cai. (Ảnh TTXVN phát)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, trong mấy ngày gần đây, mưa lớn và dông, lốc, sét đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, khoảng 3 giờ ngày 17/4, tại thôn Nậm Điệp, xã Minh Lương (huyện Văn Bàn) đã xảy ra một trận lũ ống.

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương và lực lượng chức năng, có ít nhất 3 người thiệt mạng.

Lũ ống bất ngờ cũng khiến bùn đất tràn vào hàng chục ngôi nhà cùng tài sản của người dân xã Minh Lương.

Quốc lộ 279 đoạn gần khu vực trạm y tế xã Minh Lương bị ách tắc nghiêm trọng, bùn đất tràn kín mặt đường dài hơn 100m.

Trong sáng 17/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cùng đoàn công tác của tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn đã xuống khu khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm, cứu nạn.

Huyện Văn Bàn đã huy động hàng trăm người thuộc lực lượng Quân đội, Công an tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ ống.

Tại Hà Nội, trận mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lúc rạng sáng 17/4 đã gây ngập cục bộ tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ghi nhận lúc 9 giờ ngày 17/4, tại các tuyến phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân), đường quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4 đường Yên Nghĩa, Hà Đông), khu TT18 phường Phú La (Hà Đông)... xuất hiện các điểm ngập úng với độ sâu khoảng 10-20 cm.

Mặc dù mưa to gây ngập cục bộ một số tuyến đường, các phương tiện đi lại khó khăn, tuy nhiên không có hiện tượng tắc nghẽn giao thông.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, ngay sau khi có mưa lớn, lực lượng ứng trực đã làm vệ sinh cho tới khi rút hết nước.

Công ty đang tiếp tục triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành trạm bơm Yên Sở, đồng thời kịp thời mở các cửa phai cho nước vào hồ để hạ mực nước trên hệ thống, giữ mực nước toàn bộ hệ thống an toàn, đảm bảo giao thông trước giờ cao điểm và khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 17/4, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Để chủ động ứng phó với mưa dông, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiếp tục huy động lực lượng ứng trực theo đúng phương án đảm bảo an toàn, khắc phục kịp thời mọi sự cố trên thống thoát nước, vận hành chế độ trạm bơm, cửa phai theo tình hình mưa, hạn chế tối đa mức độ và thời gian úng ngập khi có mưa lớn xảy ra.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 16/4, mưa dông đã làm 8 cây xanh bị gãy đổ, 1 người bị thương nhẹ ở Quận 12 và quận Tân Phú.

Tại tỉnh Gia Lai, mưa dông, lốc, sét làm tốc mái 1 căn bếp tại huyện Đăk Đoa vào ngày 15/4 và 12 căn nhà tại huyện Chư Sê ngày 13/4.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến của thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện công văn số 173/VPTT ngày 15/4 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ triển khai thực hiện công văn số 165/VPTT ngày 14/4 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão SURIGAE đang hoạt động phía Đông quần đảo Philippines; tổ chức trực ban phòng chống thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra./.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-cuc-doan-gay-ra-nhieu-thiet-hai-ve-nguoi-va-tai-san/706361.vnp