Thời tiết các vùng miền vào cuối tuần này

Không khí lạnh lệch đông khiến miền Bắc trời âm u, nồm ẩm; trong khi đó, Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên hôm nay (5/3) và ngày mai (6/3), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ vài nơi và sương mù vào buổi sáng. Đến trưa chiều, trời tạnh ráo, nhiều mây, một số nơi có thể hửng nắng. Độ ẩm không khí cao khiến cảm giác nồm ẩm.

Đến tối 6/3, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến trời chuyển mưa, mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 7/3, miền Bắc trời rét.

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ./.

Hạ Chí

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/thoi-tiet-cac-vung-mien-vao-cuoi-tuan-nay-74826.html