Thời tiết các địa điểm du lịch cả nước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Do mùa hè năm nay cảnh báo nắng nóng nhất trong lịch sử nên các khu vực du lịch, khu nghỉ dưỡng vào đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay cũng tỏa nhiệt không kém.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dịp Kỷ niệm 30/4-1/5 năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày từ 27/4 đến hết 1/5.

Đây là dịp để người dân cả nước lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch cùng người thân.

Ngay từ ngày 28/4, du khách từ các tỉnh bắt đầu đổ về các địa điểm du lịch như Sa Pa, Hạ Long, Tuần Châu, Sầm Sơn, Đà Nẵng, TP.HCM một cách ào ạt khiến các con đường trong trung tâm thành phố trở nên kẹt cứng, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Trong ngày mở cửa bãi tắm Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút rất đông người dân và du khách khắp nơi đến tham quan, nghỉ mát. Do thời tiết oi bức, người dân đổ về đông nên bãi tắm nhiều khi xảy ra tình trạng quá tải.

Trong ngày mở cửa bãi tắm Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút rất đông người dân và du khách khắp nơi đến tham quan, nghỉ mát. Do thời tiết oi bức, người dân đổ về đông nên bãi tắm nhiều khi xảy ra tình trạng quá tải.

Giật mình cảnh chen lấn xô đẩy vào ngày nghỉ lễ

Quang cảnh tại thủ đô Hà Nội.

Tình trạng đông đúc cộng với thời tiết nắng nóng trong phố cổ Hội An khiến nhiều người du lịch theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa"

Cảng Sa Kỳ - nơi đón tàu ra đảo Lý Sơn nắng nóng oi bức với nền nhiệt cao trên 38 độ, song người dân vẫn đổ xô về đây để thăm thú cảnh vật trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Quang cảnh tại Đà Lạt, không khí mát dịu không nắng gắt như các tỉnh Trung Bắc khiến nơi đây là nơi lý tưởng để tận hưởng kì nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Đà Lạt quá tải đón khách du lịch.

Cơn mưa lớn vào kéo dài 10 phút tại TP.HCM kéo theo trời tối sầm khiến nhiều phương tiện phải bật đèn pha để thuận tiện cho việc di chuyển.

Cơn mưa hiếm hoi giải nhiệt cho TP.HCM những ngày rực lửa.

Nhiều ngày qua, Sa Pa như "ngồi trên đống lửa" khi cả thị trấn rơi vào tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Ban đầu, nước bị cắt luân phiên, sau đó bơm theo giờ và càng gần đây, tình trạng mất nước toàn diện xuất hiện thường xuyên.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết tình trạng khô hạn đã diễn ra khoảng 7-10 ngày qua và vào thời điểm đó, Sa Pa rất thiếu nước. Theo ông Vỹ, biến đổi khí hậu năm nay trầm trọng hơn, thời tiết khô cằn nhiều hơn và ít mưa hơn thường lệ dẫn tới tình trạng không đủ nước.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thoi-tiet-cac-dia-diem-du-lich-ca-nuoc-ky-nghi-le-304-15-a431809.html