Thời tiết cả nước trong tuần diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Từ ngày 23 - 29/1, thời tiết miền Bắc và miền Trung trời rét, có mưa vài nơi; Tây Nguyên và miền Nam đêm và sáng sớm trời rét, ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Bắc Bộ: Ngày 23 và 24/1: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét.

Ngày 25-27/1: Ít mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng và đêm có mưa phùn và sương mù; riêng ngày 25/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 27/1 đến ngày 29/1: Có mưa và mưa nhỏ rải rác trong đêm 27 và ngày 28/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại.

Mực nước thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình có xu thế tăng chậm do các thủy điện thực hiện tăng cường cấp nước phục vụ đổ ải Vụ Đông Xuân đợt 2.

Khu vực Trung Bộ

Từ 23-25/1: Ít mưa, phía Bắc có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 26-27/1: Có mưa rải rác tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 28-29/1: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét. Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 23-29/1, ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó sẽ lên theo triều trong những ngày tiếp theo. Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm chậm trong những ngày đầu sau đó tăng dần và đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tuần (từ ngày 26-29/1).

Thời tiết biển

Gió mạnh (≥ cấp 6) trên các vùng biển: Ngày 25/1 phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 28 đến ngày 29/1 trên vịnh Bắc Bộ, các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ (ngoại trừ vùng biển phía Tây của Nam Bộ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo sóng biển: Ngày 22-26/1 sóng duy trì ổn định trên khu vực Biển Đông (bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa) dao động khoảng 1,0-2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ; các vùng biển khá phổ biến dưới 2,0m. Đến ngày 27-29/1 sóng khả năng phát triển trở lại, vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5m, biển động nhẹ; vùng biển Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ngoài khơi Biển Đông (bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa) 2,0-4,0m, biển động. Riêng khu vực Đông Bắc biển Đông dao động khoảng 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Khu vực Hà Nội

Ngày 23 và 24/1: Không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét.

Ngày 25-27/1: Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 27/1 đến ngày 29/1: Có mưa và mưa nhỏ rải rác trong đêm 27 và ngày 28/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ca-nuoc-trong-tuan-dien-ra-dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xiii-832397.vov