Thời tiết cả nước ra sao trong tuần tới?

Mưa lũ ở miền Bắc đã giảm, đêm 21/8 cũng chỉ có một vài điểm mưa. Lũ trên sông Thao cũng đang xuống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những ngày tới, thời tiết cả nước sẽ có xu hướng giảm mưa. Ngay cả những nơi đang trong mùa mưa như Tây Nguyên, Nam Bộ cũng vậy. Dự báo ngày 22/8 và 23/8, tuy còn mưa rải rác nhưng thời gian mưa khá muộn, xuất hiện vào chiều tối, lượng mưa cũng không lớn.

Từ ngày 24/8 cho đến cuối tháng, trời sẽ còn ít mưa hơn nữa, mỗi ngày lác đác vài nơi có mưa nhỏ. Mưa giảm đồng nghĩa với việc nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, không khí trong ngày cũng nóng lên hơn.

Ngay trong ngày 22/8, dự báo nhiều nơi ở Nam Bộ khá nóng vào buổi trưa. Có thể kể tới như là Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cao Lãnh, Cần Thơ, Châu Đốc với mức nhiệt 34 độ C. Các nơi còn lại ở Nam Bộ cũng như Tây Nguyên sẽ không quá 33 độ C.

Cũng từ ngày 24/8, các tỉnh thành miền Trung sẽ chuyển sang giai đoạn nắng nóng. Còn trong ngày 22/8, cường độ nắng vừa phải, xuất hiện từ sáng đến khoảng 14h, sau đó chuyển mưa dông. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế là 30-34 độ C.

Với miền Bắc, dự báo mưa chủ yếu xuất hiện vào đêm, trong ngày trời có nắng nhiều hơn. Nhiệt độ tăng thêm 1-3 độ C so với ngày 21/8, lên mức 30-33 độ C, cảm giác nóng khi ở lâu ngoài trời.

Không chỉ đất liền, ở các vùng biển phía nam gồm huyện đảo Trường Sa, trong ngày 22/8, mưa cũng giảm hẳn, có nắng, gió cấp 4. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa vẫn cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Ngân Hằng/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/thoi-tiet-ca-nuoc-ra-sao-trong-tuan-toi/20200822094154254