Thời tiết 9/2: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/2, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, trời rét đậm. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13 độ (ITN)

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13 độ (ITN)

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, riêng khu tây bắc 23-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ; phía Nam 23-26 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thoi-tiet-92-ha-noi-nhiet-do-thap-nhat-13-do-vung-nui-cao-duoi-8-do-4064003-v.html