Thời tiết 9/12: Bắc bộ rét đậm, vùng núi xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/12, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiều khu vực có rét hại, nhiệt độ có nơi giảm xuống dưới 4 độ C.

Dự báo Thời tiết ngày 9/12 tại các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ:

Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 4-7 độ, có nơi dưới 2 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ; phía Nam 12-15 độ, có nơi trên 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; phía Nam 26-29 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Hà Nội:

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23.

Hoàng My

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thoi-tiet-912-bac-bo-ret-dam-vung-nui-xuat-hien-bang-gia-67121.htm