Thời tiết 28/11: Cảnh báo mưa lớn ở Trung Trung Bộ

Bắc Bộ vẫn duy trì thời tiết hanh khô lạnh về đêm và sáng sớm. Tại Trung Trung Bộ một đợt không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

TIN MƯA LỚN DIỆN RỘNG Ở KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ

Hiện nay (27/11): Ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía nam.

Dự báo: Từ ngày 28 đến đêm 29/11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi 100-150mm, có nơi trên 170mm.

Cảnh báo lũ: Trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

(Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 52-96%.Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13oC

Vùng núi cao Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng,. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC

Thời tiết thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm trời rét, có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh khi độ ẩm xuống thấp nhất ở mức 55%. Nhiệt độ thấp nhất về ban đêm chỉ 15 độ, cao nhất trong ngày là 27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc buổi sáng trời rét và có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ, cao nhất là 26 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ, cao nhất từ 23-26 độ,phía Nam 27-30 độ

Khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào rải rác, nhiệt độ ban đêm còn 18 độ và tăng nhanh vào ban ngày lên 30độ.

Tại Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 65 - 96. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ.

Thu Hà t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thoi-tiet-28-11-bac-bo-suong-mu-dem-va-sang-canh-bao-mua-lon-trung-trung-bo-524436.htm