Thời tiết 26/3: Bắc bộ có mưa rào và dông, trời trở lạnh

Ngày 26/3, dự báo thời tiết khu vực Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (26/3), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác. Cần đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

Có mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ(Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-263-bac-bo-co-mua-rao-va-dong-troi-tro-lanh-1027169.vov