Thời tiết 25-8: Bắc bộ tiếp tục tiết trời oi nóng, chiều tối có thể có mưa

Ngày 25/8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 25/8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước cả nước ngày 25/8/2020:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, đồng bằng Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc 35-37 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây,chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mửa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàng My

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thoi-tiet-25-8-bac-bo-tiep-tuc-tiet-troi-oi-nong-chieu-toi-co-the-co-mua-74438.htm