Thời tiết 23/11: Bắc Bộ lạnh, Trung và Nam Bộ mưa rất to, gió giật mạnh

Hôm nay (23/11), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 26 - 28 độ C.

Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh. Ảnh: TTXVN

Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh. Ảnh: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng Thừa Thiên-Huế đêm có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3,vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 - 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông; đêm có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ, phía Nam 29-31 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C

Lê Phú (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-2311-bac-bo-lanh-trung-va-nam-bo-mua-rat-to-gio-giat-manh-20181123063721731.htm