Thời tiết 18/10: Cả nước có mưa dông, miền núi phía Bắc thấp nhất 16 độ C

Ngày 18/10, thời tiết khu vực phía Bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 - 3, sáng và đêm trời lạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực miền Trung nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và miền Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tiếp tục có mưa, trời rét. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết các vùng miền:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía Nam 30 - 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

H.V/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/thoi-tiet-1810-ca-nuoc-co-mua-dong-mien-nui-phia-bac-thap-nhat-16-do-c-20181018063349959.htm