Thời tiết 14/11: Hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Quốc gia, hôm nay 14/11, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác vào sáng sớm, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ở khu vực Trung và Nam bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/11:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thoi-tiet-14-11-hau-het-cac-vung-tren-ca-nuoc-deu-co-mua-61558.html