Thời tiết (10/11): miền Bắc mưa rào, miền Nam nắng nóng

Ngày cuối tuần, thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa rào trong khi miền Nam nắng nóng, nhiệt độ một số nơi trên 34 độ C.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết miền Nam nắng nóng trong ngày cuối tuần. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm và đên trời lạnh; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Tại TP.HCM, trời nắng gắt, nhiều mây, có thể có mưa dông rải rác vào buổi chiều. Nhiệt độ thấp nhất không quá 25 độ C, cao nhất không quá 34 độ C.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/thoi-tiet-10-11-mien-bac-mua-rao-mien-nam-nang-nong-17622.html