Thời sự 9h: Hát xoan Phú Thọ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Những nội dung chính: Hai trăm ha đào chết do úng ở Nam Định; Bot Cần Thơ, Phụng Hiệp giảm giá thu phí...

Hát xoan Phú Thọ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau bài chòi được Unesco ghi danh vào chiều qua, xoan lại tiếp tục được vinh danh.

Tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ công ước Unesco, ở Hàn Quốc. Unesco đã chính thức gõ búa, ghi danh hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với hát xoan Phú Thọ, Unesco đánh giá cao nỗ lực của địa phương. Trong việc gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa di sản trong cộng đồng. 6 năm kể từ khi Unesco đưa vào danh mục di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, hát xoan lối hát gắn với thờ cúng Hùng Vương đã thể hiện sức sống mới.

Với các thế hệ nghệ nhân kế cận được đào tạo, hơn 30 câu lạc bộ với hơn một ngàn người yêu xoan, hàng trăm không gian diễn xướng được phục dần.

Các quốc gia thành viên Ủy ban liêm Chính phủ, công ước Unesco đã đồng thuận rất cao, đưa hát xoan Phú Thọ Việt Nam ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Và ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt này.

Hai trăm ha đào chết do úng ở Nam Định

Sau cơn bão số 10 thì hàng trăm ha, hàng chục ngàn cây đào cảnh của tỉnh Nam Định bị ngập úng. Sau 3 tháng cố gắng cứu chữa đào vẫn chết hàng loạt.

Công sức lao động và đầu tư của cả một năm trời, của hàng trăm hộ bị mất trắng. Trước vụ thu hoạch tết năm nay, các chủ vườn chưa biết phải làm gì với những diện tích đào đã bị chết này.

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thoi-su-9h-hat-xoan-phu-tho-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-dien-cua-nhan-loai-d59209.html