Thói quen xấu khiến làn da của chị em lão hóa nhanh không tưởng

Dưới đây là những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang đến tác hại không ngờ cho làn da.

Có rất nhiều cô nàng đầu tư cả triệu đồng cho các sản phẩm dưỡng da nhưng làn da không hề cải thiện, trái lại còn có thêm nhiều khuyết điểm. Theo tiến sĩ Joshua Zeichner (bác sĩ da liễu tại bệnh viện Mount Sinai, New York), có nhiều người vẫn duy trì những thói quen xấu khiến cho làn da ngày càng thiếu sức sống và lão hóa rất nhanh. Dưới đây là những thói quen mà các nàng cần bỏ ngay nếu không muốn làn da lão hóa không phanh.

Không bôi kem chống nắng

Tiến sĩ Joshua Zeichner cho biết, tia UV là một trong những yếu tố lớn nhất gây ra tình trạng lão hóa và ung thư da. Thoa kem chống nắng hàng ngày là việc làm cần thiết, giúp làn da được bảo vệ khỏi những tia gây hại. Ngay cả khi chỉ ở trong nhà, bạn cũng cần bôi kem chống nắng. Ngoài ra, cần chú ý chọn loại kem có độ bảo vệ SPF 30 trở lên.

Tự nặn mụn thường xuyên

Mụn trứng cá là tình trạng mà ai cũng từng hoặc đang mắc phải. Tuy nhiên, tự nặn mụn bằng tay khiến tình trạng sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Bàn tay chứa nhiều vi khuẩn sẽ làm cho vết mụn càng sưng tấy. Thay vào đó, hãy sử dụng các sản phẩm có chứa benzoyl peroxide hoặc axit salicylic để làm xẹp vết mụn.

Gãi phát ban

Nếu bạn bị nổi mề đay trên da thì việc gãi mạnh sẽ càng gây kích ứng nhiều hơn. Thay vào đó, bạn có thể đắp khăn lạnh lên vùng bị nổi mẩn, hoặc chà một viên đá lạnh lên đó trong vài phút. Điều này giúp bạn giảm đau, ngứa trong thời gian ngắn.

Không rửa mặt

Làm sạch da mỗi ngày là thói quen cần thiết để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và những lớp trang điểm còn thừa sau khi tẩy trang. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng kích ứng, viêm nhiễm, nổi mụn và gây lão hóa sớm.

Chi Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dep-360/thoi-quen-xau-khien-lan-da-cua-chi-em-lao-hoa-nhanh-khong-tuong-202208252244568453.html