Thói quen giản dị không ngờ của tỷ phú thế giới

Sở hữu khối tài sản khổng lồ song nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới như Bill Gates, Warren Buffett...vẫn có lối sống giản dị khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sở hữu đến 96,4 tỷ USD nhưng tỷ phú Bill Gates được đánh giá là một người cực kỳ giản dị. Mới đây, người ta bắt gặp cảnh tỷ phú này mặc áo len đỏ, quần xám và đi giày thể thao đen, chờ mua suất ăn chỉ có giá 7,68 USD. Ảnh: Mike Galos.

Sở hữu đến 96,4 tỷ USD nhưng tỷ phú Bill Gates được đánh giá là một người cực kỳ giản dị. Mới đây, người ta bắt gặp cảnh tỷ phú này mặc áo len đỏ, quần xám và đi giày thể thao đen, chờ mua suất ăn chỉ có giá 7,68 USD. Ảnh: Mike Galos.

Thậm chí, báo giới từng có dịp xôn xao khi Bill Gates đi mua giày giảm giá vào năm 2009. Ảnh: Theverge.

Ngoài ra, ông còn có sở thích giữ lại phiếu quà tặng và thẻ giảm giá của mỗi cửa hàng từng đặt chân tới. Ảnh: NBC News.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett chưa bao giờ nhận mình có lối sống căn cơ, tiết kiệm mà ông chỉ thừa nhận mình thích cuộc sống đơn giản. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú này sở hữu tới 84 tỷ USD bắt đầu một ngày mới bằng bữa sáng giá rẻ. Có khi là một chiếc bánh hamburger của McDonald’s trên đường lái xe đi làm. Ảnh: CNBC.

Hôm nào ông cảm thấy "hào phóng" nhất cũng chỉ bỏ ra 3,17 USD để mua một chiếc sandwich kẹp thịt hun khói. Ảnh: TheStreet.

Nắm giữ khối tài sản khổng lồ nhưng ông chủ thương hiệu Zara Amancio Ortega luôn giữ thói quen ăn trưa cùng nhân viên tại nhà ăn tập thể của công ty. Ảnh: BI.

Tỷ phú Carlos Slim không bận tâm đến những món đồ xa xỉ như chuyên cơ riêng mà vẫn đi một chiếc Mercedes-Benz cũ và giữ thói quen tự lái xe. Ảnh: New York Daily News.

40 năm qua, ông vẫn sống trong căn hộ 6 phòng ngủ ở Mexico và duy trì thói quen ăn uống ở nhà cùng con cháu. Ảnh: CNBC.

Tỷ phú công nghệ Ấn Độ Azim Premji - Chủ tịch của Wipro sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng lại có thú vui đi xe ba bánh từ sân bay về công ty. Ảnh: National Review.

Tỷ phú Ingvar Kamprad – Nhà sáng lập hãng nội thất IKEA là người vô cùng giản dị. Ông đi máy bay hạng phổ thông và rất thích mua hàng giảm giá. Ảnh: BI.

Video: Tỷ phú Bill Gates cấm con sử dụng điện thoại đến trước 14 tuổi. Nguồn: VTC14.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/thoi-quen-gian-di-khong-ngo-cua-ty-phu-the-gioi-1175596.html