Thói quen ăn uống tiết lộ phong cách đầu tư của Buffett

Nhà triên tri xứ Omaha, như người ta thường hay gọi Buffett, thừa nhận ông ăn như một đứa trẻ 6 tuổi, từ Cherry Coke đến thức ăn vặt, đâu phộng chiên.

Theo Business Insider, chế độ ăn uống của Buffett cũng tương tự như phong cách đầu tư của ông.

1.Luôn trung thành với những gì bạn biết

Buffett ít khi thay đổi thói quen của mình. Ông thường đến ăn tại những nhà hàng quen thuộc ở Omaha, Nebraska. Ở New York, ông thích ăn món thịt bít tết tại chỉ một nhà hàng. Buffett ăn sáng tùy theo diễn biến của thị trường chứng khoán.

Đây là kết quả của việc am hiểu sâu về mỗi nhà hàng mà ông tới ăn. Ông đã cố gắng hiểu chính xác những gì mình thích và và không thích trong các bữa ăn. Khi ăn cùng một bữa ăn sáng lần thứ tư, ông biết vì sao mình làm như vậy.

Tương tự như kiến thức sâu rộng về các nhà hàng mà ông hay lui tới, Buffett nghiên cứu và hiểu rõ các công ty mà ông đầu tư. Ông đọc rất nhiều và nghiên cứu rất kĩ trước khi thực hiện một khoản đầu tư.

2. Nuông chiều bản thân, nhưng không bốc đồng

Một khi Buffett biết mình muốn gì từ một bữa ăn, hoặc một khoản đầu tư, ông sẽ bắt tay vào thực hiện.

Thịt gà chiên, bánh hamburger, thêm muối vào tất cả mọi thứ, đậu phộng giòn là những món ăn mà Buffett tự nuông chiều mình.

Tương tự như thế, Buffett thường đầu tư “cả cụm”.

Ví dụ, Buffett sở hữu hơn 100 triệu cổ phiếu của bảy công ty đại chúng, và sở hữu hơn 5% trong số 20 công ty khác nhau. Đó là chưa tính đến các thương vụ mua lại các công ty tư nhân như Percision Castparts, trị giá 37,2 tỉ USD vào năm 2015, hay BNSF Railway, mà ông thực hiện trong năm 2009 với tổng giá trị thỏa thuận là 44 tỷ USD.

Ngoài ra, khi Buffett thật sự muốn đầu tư, ông sẽ chơi lớn. Giống như việc gọi một tháp hải sản, gần 1 cân bít tết, bánh khoai tây chiên, rau bina và bánh dừa chỉ cho 1 bữa ăn.

3. Đam mê

Buffett uống rất nhiều soda, đặc biệt là Cherry Coke. Nó có thể là sở thích bền lâu nhất trong cuộc đời của Buffett bên cạnh gia đình.

Buffett không chỉ biết những gì mình muốn, như Cherry Coke, nhưng ông cũng gắn bó với những gì mình đam mê.

Buffett nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012: "Hãy theo đuổi đam mê của mình. Tôi luôn nói với các sinh viên đại học hãy làm công việc mình thích nếu bạn không bị áp lực tài chính và bạn sẽ làm tốt nó".

Trong khi đây là một lời khuyên hữu ích cho cuộc sống, nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu ta nhìn vào quá trình đầu tư của huyền thoại này.

Ví dụ, hãy xem đầu tư của ông American Express. Buffett kiểm soát hơn 17% công ty và công ty đã trải qua một vài năm khó khăn. Giá cổ phiếu giảm từ 95USD/cp vào giữa năm 2014 xuống chỉ còn trên 50 USD/cp vào giữa năm 2016. Công ty đã mất Costco, một trong những khách hàng quan trọng nhất của nó.

Tuy nhiên, Buffett vẫn trung thành với khoản đầu tư mà ông đã nắm giữ từ năm 1991. Ông thậm chí còn ủng hộ giám đốc điều hành của công ty, Kenneth Chenault, trong 17 năm cho đến khi ông về hưu gần đây. Hiện dù vẫn còn nhiều khó khăn, cổ phiếu công ty đã tiến gần mức cao nhất mọi thời đại một lần nữa.

Buffett luôn duy trì các khoản đầu tư của mình bởi vì ông thực sự tin tưởng vào chúng, và ông luôn trung thành với các loại thực phẩm mình yêu thích của mình bởi vì ông thực sự thích chúng.

Nguồn BI

Quỳnh Như

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/the-gioi/thi-truong-quoc-te/thoi-quen-an-uong-tiet-lo-phong-cach-dau-tu-cua-buffett-3320836/