Thói quen ăn uống lạ của Elon Musk, Bill Gates

Không phải tỷ phú nào cũng sở hữu những đầu bếp nhà hàng chuyên nghiệp hay theo đuổi chế độ ăn tốt cho sức khỏe. Nhiều tỷ phú thích bỏ bữa hay chỉ ăn chocolate thay bữa sáng.

 Elon Musk là một trong những vị tỷ phú có thói quen ăn uống kém lành mạnh nhất. “Nếu nhịn ăn mà làm được nhiều việc hơn, tôi sẽ bỏ bữa", vị tỷ phú nói. Ông cũng thường bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn chocolate hiệu Mars hoặc bánh donut qua bữa. Tháng trước, ông còn chia sẻ trên Twitter rằng vẫn ăn donut mỗi sáng. “Tôi thà ăn đồ ăn ngon mà sống đoản thọ”, CEO Tesla nói. Ảnh: Business Insider.

Elon Musk là một trong những vị tỷ phú có thói quen ăn uống kém lành mạnh nhất. “Nếu nhịn ăn mà làm được nhiều việc hơn, tôi sẽ bỏ bữa", vị tỷ phú nói. Ông cũng thường bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn chocolate hiệu Mars hoặc bánh donut qua bữa. Tháng trước, ông còn chia sẻ trên Twitter rằng vẫn ăn donut mỗi sáng. “Tôi thà ăn đồ ăn ngon mà sống đoản thọ”, CEO Tesla nói. Ảnh: Business Insider.

Vị tỷ phú kể rằng mỗi khi trợ lý mang đồ ăn đến khi đang họp ông xử lý tất cả chỉ trong 5 phút. Thay vào đó, ông dành nhiều thời gian cho bữa tối hơn. Món yêu thích của ông là các món Pháp và đồ nướng. Năm 2022, Elon Musk ông còn đăng tải một tấm ảnh 4 lon Coca không đường và nói rằng đây là món ông thường dùng trước khi ngủ. Ông nói chẳng quan tâm Coca sẽ rút ngắn tuổi thọ của mình. Năm 2007, Musk chia sẻ từng uống 8 lon nước ngọt cùng một lúc. Ảnh: Page Six.

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates từng chia sẻ rằng ông thích uống Coca cola không đường đến mức uống 3-4 lon/ngày. “Số lon Coca tôi uống mỗi năm cộng tại có khi lên đến 16 kg”, Gates chia sẻ vào năm 2014. Ảnh: Business Insider.

Đầu năm 2023, đầu bếp đạt sao Michelin Jordi Cruz chia sẻ Bill Gates từng bao cả nhà hàng của ông suốt 2 ngày liền nhưng chỉ gọi Coca Cola không đường. Bill Gates còn thích ăn ngũ cốc chocolate Cocoa Puffs vào mỗi bữa sáng. Tại một bài viết AMA trên Reddit năm 2016, vị tỷ phú chia sẻ ông rất thích hamburger phô mai. Ảnh: AP.

Steve Jobs vốn nổi tiếng là người có chế độ ăn uống rất khắc nghiệt. Ông là một người ăn chay và đôi khi thậm chí còn dùng phương pháp nhịn ăn. Jobs thường chỉ ăn mỗi một hoặc hai món cả tuần. Có thời điểm, thực đơn của ông chỉ gói gọn trong cà rốt và táo. Có lúc, ông lại phát cuồng với trái cây và chỉ ăn rau, củ, quả và các loại hạt. Steve Jobs tin rằng chế độ ăn chay giúp ông không có mùi cơ thể. Ông chẳng cần xịt nước hoa hay tắm thường xuyên để thơm tho. Đôi khi, Jobs còn nhịn ăn vài ngày để cơ thể rơi vào trạng thái hưng phấn. Ảnh: AP.

Khi điều trị ung thư năm 2003, ông cố tự chữa bệnh bằng cách ăn thật nhiều trái cây mọng và cà rốt. Năm 2008, ông bắt đầu ăn lại các loại đạm động vật như cá. Đến gần thời điểm qua đời vào năm 2011, Steve Jobs dường như chỉ có thể ăn thực phẩm dưới dạng lỏng. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Jeff Bezos lại thích có một bữa sáng lành mạnh mỗi ngày. Bạn gái Lauren Sanchez của nhà sáng lập Amazon làm pancake mỗi bữa sáng. “Anh ấy luôn làm bánh theo sách hướng dẫn của Betty Crocker. Tôi luôn thắc mắc rằng thông minh như anh ấy sao mãi chẳng nhớ nổi công thức nhỉ”, Sanchez chia sẻ với Wall Street Journal. Cô còn cho biết Jeff Bezos rất quyết tâm tập thể dục với huấn luyện viên cá nhân. Nếu không thể ăn món pancake yêu thích, vị tỷ phú sẽ thử những món rất kỳ lạ. Năm 2014, khi gặp gỡ đối tác, Bezos đã gọi một bữa sáng với bạch tuộc Địa Trung Hải, khoai tây, ba chỉ xông khói, trứng chần ăn cùng sốt sữa chua. “Khi nhìn vào menu, tôi thấy món này là món tôi chưa từng ăn nên muốn thử nó”, Bezos nói với D Magazine. Ảnh: Business Insider.

Tỷ phú Mark Cuban từng chia sẻ bữa sáng của ông chỉ bao gồm một cốc cà phê và hai miếng bánh quy từ hãng Alyssa's Cookies. Loại bánh quy này rất giàu chất đạm, xơ và ít tinh bột. Mark Cuban từng đầu tư vào hãng bánh này sau khi nhà sáng lập gửi tặng ông một hộp bánh kèm bức thư nhờ ông rót 50.000 USD, tương đương 25% cổ phần, cho công ty. “Tôi không chỉ ăn mà còn sống nhờ đó. Tôi ăn nó cả ngày từ bữa sáng, trưa, đến tôi”, vị tỷ phú nói. Nhưng bữa ăn hoàn hảo nhất với ông là salad của McDonald thêm bắp, phô mai, gia vị và thêm một chút vụn bánh mì, ngũ cốc. Ông nói rằng mình là người ăn chay. Mark Cuban từng đầu tư 250.000 USD vào một công ty làm thịt thuần thực vật. “Tôi sẽ trở thành kẻ đi đầu và là tấm gương hoàn hảo cho cộng đồng ăn chay”, Mark Cuban khẳng định. Ảnh: The New York Times.

CEO Meta Zuckerberg từng thử nghiệm nhiều chế độ ăn khác nhau. Năm 2011, ông còn từng đặt thử thách chỉ ăn thịt những động vật do chính tay mình giết như dê, heo, gà, tôm. Ông không ngại với sở thích quái đản này, thậm chí còn từng mời nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey ăn thịt dê do chính mình săn. Nhưng Dorsey nói rằng phần thịt dê đã nguội nên ông chỉ ăn mỗi salad. Ảnh: Mark Zuckerberg.

CEO Sam Altman của OpenAI cũng là một người ăn chay từ khi còn nhỏ. Ông thường xuyên uống thêm vitamin B12, D3, Omega 3, sắt. Gần đây, Altman nói rằng ông đang uống metformin, thuốc trị bệnh tiểu đường, để giảm tốc độ lão hóa. Ảnh: Sam Altman.

Năm 2015, Warren Buffett từng nói rằng ông uống khoảng 5 lon Coca Cola 360 ml mỗi ngày. Vị tỷ phú còn đùa rằng mình ăn như đứa trẻ 6 tuổi vì theo thống kê nhân khẩu học, bàn ăn của trẻ 6 tuổi có tỷ lệ người tử vong thấp nhất. Bill Gates còn từng thấy ông ăn hamburger của McDonald và bánh Oreo. Ảnh: Entrepreneur.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thoi-quen-an-uong-quai-dan-cua-cac-ty-phu-post1420221.html