Thời kỳ hậu Sir Alex, M.U tốn gần 1.000 tỷ đồng chỉ để... sa thải HLV

M.U thời hậu Sir Alex Ferguson tiêu tốn số tiền lên đến 33,2 triệu bảng cho việc bồi thường hợp đồng khi sa thải ba đời huấn luyện viên là David Moyes, Van Gaal và Jose Mourinho.

Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, M.U đã trải qua ba đời huấn luyện viên lần lượt là Moyes, Louis van Gaal và Mourinho.

Dù có những thành tích khác nhau nhưng đội bóng thành Manchester đã phải bỏ ra đến 33,2 triệu bảng tương đương với hơn 980 tỷ đồng chỉ riêng cho việc bồi thường hợp đồng khi đuổi ba HLV nói trên.

Mới đây trong một báo cáo tài chính, phía phó chủ tịch M.U - ông Ed Woodward đã công bố số tiền bồi thường khi sa thải Mourinho hồi tháng 12.2018 vừa qua là 19,6 triệu bảng. Trong số tiền này gồm có 15 triệu bảng tính riêng cho việc bồi thường hợp đồng cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và 4,6 triệu bảng còn lại là cho dàn trợ lý của Mourinho gồm HLV thủ môn Silvino Louro, trinh sát viên đối thủ Ricardo Formosinho, HLV thể lực Stefano Rapetti và những người còn lại.

Trong khi đó, đi ngược về quá khứ vào năm 2014, khi The Chosen One David Moyes bị sa thải, M.U cũng phải bỏ ra số tiền là 5,2 triệu bảng để bồi thường hợp đồng.

Hai năm sau đó vào 2016, đến lượt Van Gaal phải ra đi ngay sau khi đạt danh hiệu FA Cup cùng M.U. Tổng số tiền bồi thường cho Van Gaal và đoàn tùy tùng là 8,4 triệu bảng.

Có thể nói việc sa thải HLV đã trở nên quá quen thuộc cho M.U trong nhiều năm qua, số tiền mà đội bóng này phải bồi thường cũng tăng dần theo thời gian. Mặc dù vậy, M.U hiện đang tạm thành công dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer.

Theo Tommy (90min)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thoi-ky-hau-sir-alex-mu-ton-gan-1000-ty-dong-chi-de-sa-thai-hlv-955739.html