Thời khắc sinh tử khống chế nhóm đối tượng sử dụng vũ khí nóng chống trả Cảnh sát

Sau hơn 4 giờ đồng hồ vây ráp, bằng các biện pháp nghiệp vụ và dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, lần lượt các đối tượng ôm súng và lựu đạn trên chiếc xe đã hạ vũ khí đầu hàng.

Ngày 15/2/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218.

Theo đó, lúc 15h chiều, phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 ô tô có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà lao xe vào lực lượng Công an rồi bỏ trốn.

Trong đó một xe chở 2 đối tượng đi trên xe không có biển kiểm soát đã đâm vào xe của lực lượng công an rồi lao xuống ruộng tại xã Sơn Giang huyện Hương Sơn. Hai đối tượng này (sau đó làm rõ 2 tên là Nguyễn Thành Trung, SN 1985 trú tại thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn và Nguyễn Anh Tuấn, SN 1991 ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) cố thủ trong xe rút súng và lựu đạn đã mở chốt đe dọa lực lượng chức năng.

Trong khi đó một đối tượng đi trên xe 81A -17496 đã bỏ lại xe lẩn trốn.

 Đối tượng đầu tiên quy hàng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ

Đối tượng đầu tiên quy hàng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ

Ban Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến hiện trường, đồng thời điện xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức huy động lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ với sự phối hợp của Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an các xã và các đơn vị có liên quan tiến hành bao vây các đối tượng.

Người thân của đối tượng tới hiện trường để khuyên nhủ, thuyết phục đối tượng còn lại bỏ vũ khí, đầu hàng...

Khoảng 18h30 ngày 15/2, để phục vụ cho việc đánh án cơ quan điện lực đã kéo điện; trang bị đèn chiếu sáng công suất cao, các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, xe thiết giáp cùng chó nghiệp vụ,... cũng được huy động.

Lực lượng công an tỉnh, huyện, quân sự; biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã vào vị trí. Các phương án tiêu diệt đã sẵn sàng nếu đối tượng manh động...

Lực lượng công an tỉnh, huyện, quân sự; biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã vào vị trí sẵn sàng đánh án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ gắn tuyên truyền vận động với trấn áp đến 16h30' đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã đầu hàng, trong khi đối tượng Nguyễn Thành Trung tiếp tục cố thủ đe dọa dùng cho nổ lựu đạn nếu lực lượng Công an đến gần.

Chó nghiệp vụ cũng được huy động đến hiện trường để phục vụ việc đánh án

Các phương án tiêu diệt đã sẵn sàng nếu đối tượng manh động...

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 19h15 cùng ngày, lực lượng Công an đã buộc đối tượng đối tượng Nguyễn Thành Trung hạ vũ khí đầu hàng.

Bước đầu lực lượng Công an đã thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp ở trên 2 xe ô tô.

Hiện nay còn một đối tượng lẩn trốn, lực lượng công an đang ráo riết truy lùng nghi can còn lại, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm khám phương tiện, thu giữ vũ khí đấu tranh mở rộng vụ án

Đến hơn 19h đối tượng cuối cùng cũng đã bỏ vũ khí và đầu hàng

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đối tượng

Dẫn giải đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ

Trước đó, như báo Bảo vệ Pháp luật đã thông tin khoảng 15h ngày 15/2, tại địa bàn xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng đi xe ô tô bán tải màu trắng lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - huyện Hương Sơn biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên Cảnh sát đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã liều lĩnh điều khiển xe đâm cả vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về thôn 1 xã Sơn Giang. Đến khi xe lao xuống ruộng thì các đối tượng sử dụng vũ khí cố thủ. Hiện, các đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo một nguồn tin được biết đối tượng thứ 3 trong vụ án đang nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Đặng Thùy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/thoi-khac-sinh-tu-khong-che-nhom-doi-tuong-su-dung-vu-khi-nong-chong-tra-canh-sat-65359.html