'Thời hoàng kim' của bơ sữa New Zealand sắp kết thúc

Sau nhiều năm có doanh số tăng mạnh, ngành sản xuất các sản phẩm bơ sữa của New Zealand hiện đang gặp khó trước tình trạng dư cung và nhu cầu từ thị trường chủ chốt Trung Quốc suy giảm.

“Thời hoàng kim” của bơ sữa New Zealand sắp kết thúc. Ảnh: Radio New Zealand

Điều này báo hiệu kỷ nguyên “vàng trắng” đang sắp kết thúc, làm dấy lên những lo ngại về việc nền kinh tế New Zealand phụ thuộc quá nhiều vào một lĩnh vực.

Trước đây, trong thời kỳ đỉnh điểm, các sản phẩm bơ sữa xuất khẩu mang về cho New Zealand khoảng 17 tỷ NZD (12,1 tỷ USD)/năm, tương đương gần 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước này.

Con số trên đã giảm xuống còn 12,2 tỷ NZD trong tài khóa 2015/16, trong khi kinh tế New Zealand vẫn tăng trưởng 3,6%, mức tăng trưởng được cho là cao thứ ba trong số các nước phát triển.

Dù vậy, một thông tin tích cực cho kinh tế New Zealand là doanh thu của ngành du lịch đã đạt 14,5 tỷ NZD trong năm 2015, với dự đoán lượng du khách quốc tế đến thăm nước này hàng năm có thể tăng gấp đôi trong vòng bảy năm tới. Hiện "xứ sở kiwi" tiếp đón khoảng 3,4 triệu lượt người/năm trong bối cảnh Wellington đang phấn đấu trở thành trung tâm lớn về điện ảnh ("Wellywood")./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/-thoi-hoang-kim-cua-bo-sua-new-zealand-sap-ket-thuc/27579.html