Thời hạn thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hết

Ngày 5-5, theo hãng tin Reuters, thời hạn thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hết hạn vào sáng sớm nay. Dự kiến, Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ trao cơ hội tập hợp một liên minh thành lập chính phủ mới cho thủ lĩnh phe đối lập, chủ tịch đảng Yesh Atid là ông Yair Lapid.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thành lập được chính phủ liên hiệp trong thời hạn 28 ngày.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi cuối tháng 3-2021 với thắng lợi thuộc về đảng Likud, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã chỉ định Chủ tịch đảng này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì đàm phán để thành lập chính phủ liên hiệp. Theo luật pháp Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có 28 ngày để tiến hành đàm phán, tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng đồng minh, đối tác. Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Netanyahu chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần lớn sự bế tắc trong thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là do lập trường một số đảng phái không muốn phục vụ dưới quyền một Thủ tướng đang bị xét xử. Cụ thể, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị cáo buộc tham nhũng. Phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5-4 là phiên tòa hình sự đầu tiên ở Israel đối với một thủ tướng đương nhiệm.

Nếu ứng cử viên mới do Tổng thống Israel Reuven Rivlin lựa chọn không thể thành lập chính phủ trong vòng 28 ngày, Tổng thống có thể ủy quyền cho Quốc hội trong vòng 21 ngày. Nếu tiếp tục thất bại, Israel sẽ tổ chức vòng bầu cử thứ năm.

Phóng viên Yoav Krakovsky thuộc Đài phát thanh công cộng Kan của Isarel dự đoán: “60% nhân dân sẽ hướng tới ủng hộ một cuộc bầu cử khác và 40% hướng tới thành lập một chính phủ mới”.

Minh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/998280/thoi-han-thanh-lap-chinh-phu-moi-cua-thu-tuong-israel-benjamin-netanyahu-da-het