Thời hạn nộp tác phẩm dự thi hai giải báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức 2 giải báo chí của thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hà Nội quan tâm lựa chọn những tác phẩm báo chí có chất lượng, phù hợp với các quy định của thể lệ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa người Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU và Kế hoạch số 186/KH-TU về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ III - năm 2020.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, dự kiến lễ công bố và trao thưởng 2 giải báo chí của thành phố được tổ chức vào tháng 10-2020 nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồ sơ tác phẩm tham dự gửi về Ban tổ chức giải thông qua Hội Nhà báo thành phố Hà Nội chậm nhất là ngày 10-8-2020.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Tác phẩm tham dự: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Thời gian tác phẩm dự giải: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 20-8-2019 đến ngày 10-8-2020. Thời gian phát động giải từ tháng 10-2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-8-2020 (theo dấu bưu điện).

Số lượng giải thưởng: Có 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Có 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Giá trị giải thưởng: Giải Đặc biệt 100 triệu đồng; giải A 50 triệu đồng; giải B 30 triệu đồng; giải C 20 triệu đồng; giải khuyến khích 10 triệu đồng. Giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu là 15 triệu đồng. Tiền thưởng tác phẩm vào chung khảo là 2 triệu đồng.

Những kết quả và thành tựu nổi bật trong việc thực hiện Chương trình 04-CT/TU của Thành ủy gắn với việc triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố; phản ánh gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và triển khai 2 Quy tắc ứng xử; những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô và việc triển khai 2 Quy tắc ứng xử của thành phố…

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Các tác phẩm dự giải thuộc tất cả các thể loại viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

Thời gian tác phẩm dự giải: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 20-8-2019 đến ngày 10-8-2020. Thời gian phát động giải từ tháng 10-2019. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-8-2020 (theo dấu bưu điện).

Số lượng giải thưởng: Có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Có 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Giá trị giải thưởng: Giải Đặc biệt là 100 triệu đồng, giải A là 50 triệu đồng, giải B là 30 triệu đồng, giải C là 20 triệu đồng, giải Khuyến khích là 10 triệu đồng. Giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu là 15 triệu đồng. Tiền thưởng tác phẩm vào chung khảo là 2 triệu đồng.

B.H

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973370/thoi-han-nop-tac-pham-du-thi-hai-giai-bao-chi-do-thanh-uy-ha-noi-to-chuc