'Thời gian vàng' chống Covid-19 đã điểm: Nhân dân cùng đồng lòng, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Người đứng đầu Chính phủ đã ký Chỉ thị áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết 15/4; Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu…

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch (ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch (ảnh: Chinhphu.vn)

Vậy là kể từ khi Thủ tướng ký quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (1/2/2020) đến thời điểm này đã gần hai tháng trôi qua. Trong hai tháng ấy, Chính phủ và lực lượng trực tiếp chống dịch đã gồng mình để gánh một khối lượng công việc khổng lồ để đến hôm nay hầu hết mọi người đang sống trên đất nước Việt Nam vẫn cảm thấy khá tự tin trong bối cảnh dịch bệnh lan tràn khắp thế giới. Có được thành quả này trước hết là sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, của các cấp các ngành; sự lăn xả trên tuyến đầu chống dịch của đội ngũ thầy thuốc và của công chức, viên chức các ngành nghề chức năng khác nhau; là nhờ hầu hết người dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam đã rất trách nhiệm và cùng chia sẻ, cảm thông, cùng cả cộng đồng chống dịch.

Và giờ đây, gánh nặng ấy vẫn chưa hề giảm bớt. Trong bố cảnh đại dịch covid-19 đang bùng phát dữ dội trên thế giới và trong khu vực, ở Việt Nam, dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát tuy nhiên mấy tuần gần đây số người bị nhiễm bệnh tăng lên rất nhanh. Nếu trong tháng 2 nước ta chỉ có 16 ca mắc thì chỉ trong vòng 20 ngày (từ ngày 6 đến 26 tháng 3), đã có 137 ca mắc mới tại 23 tỉnh, thành phố, gấp trên 8,5 lần số ca mắc trước đó; đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn, gây lo lắng trong nhân dân.

Nhân dân và lực lượng chức năng đồng lòng, chung sức dịch bệnh sẽ đẩy lùi

Chính phủ đã nhận định nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự báo Việt Nam có hai tuần để hành động. Không thể chậm trễ thêm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hành động. Bởi virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu không triển khai phòng, chống kịp thời, quyết liệt. Hai tuần tới đây có ý nghĩa rất lớn, là giai đoạn vàng để chúng ta khống chế dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, đe dọa sức khỏe, an nguy của cả cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịchTrong bối cảnh này chỉ cần một bộ phận người dân thiếu ý thức phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng là đại dịch covid - 19 rất có thể bùng phát ở Việt Nam. Bài học từ bệnh nhân 17, 34, 100 hay nhìn ra các nước như Italia, Tây Ban Nha… vẫn khiến lực lượng chức năng và người dân lo lắng. Hơn lúc nào hết, mỗi người phải thấy được tổn thất khôn lường về sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người và kinh tế mà mỗi gia đình, doanh nghiệp, đất nước đang trải qua. Muốn tránh thảm họa cho bản thân, gia đình và rộng hơn là đất nước, hơn lúc nào hết đòi hỏi mỗi chúng ta chung sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị nhân dân BÌNH TĨNH, YÊN TÂM, TIẾP TỤC TIN TƯỞNG, ỦNG HỘ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG đẩy lùi dịch bệnh. Phương pháp đơn giản nhất để giành chiến thắng trong cuộc chiến này là giữ khoảng cách an toàn 2m trong xã hội, cố gắng ngồi yên một chỗ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và đừng quên đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

Người đứng đầu Chính phủ đã khẳng định, trong cuộc chiến với "giặc" Covid- 19, "không một ai bị bỏ lại phía sau!", từ đồng bào trong nước đến người Việt Nam ở nước ngoài. Xin được trích dẫn chia sẻ của Bác sĩ Trần Văn Phúc- một chuyên gia y tế với những bài viết tâm huyết trên mạng xã hội được cộng đồng đón nhận trong suốt thời gian qua để kết cho bài viết này: "Khi chúng ta cùng nắm chặt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường là khoa học, là trí tuệ và lòng quyết tâm thì cả dân tộc sẽ tạo nên sức mạnh vô biên tiến về phía trước, chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc".

Dương Hòa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi-gian-vang-day-lui-covid-19-quyet-tam-cua-chinh-phu-va-su-chung-suc-cua-moi-chung-ta-20200327172741484.htm