'Thời gian tươi đẹp của anh và em': Khán giả Trung làm Conan - Lệ Trí Khiêm gặp tai nạn hay bị mưu sát?

Trong 'Thời gian tươi đẹp của anh và em', liên quan đến cái chết của Lệ Trí Khiêm rất nhiều người đều nghi ngờ là do Ninh Duy Khải gây ra. Liệu đây có phải là sự thật?

Thời gian tươi đẹp của anh và em (你和我的倾城时光) là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đinh Mặc do Trương Phong làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Kim Hạn, Tào Hi Văn, Lưu Khải Uykể về cuộc chiến tranh giành quyền lực của tập đoàn gia tộc Lệ Chính Thành, và câu chuyện tình yêu lãng mạn của Lâm Thiển - Lệ Trí Thành được định sẽ lên sóng ngày 12 tháng 11 vào lúc 19h30 (giờ Trung Quốc) lên sóng đài truyền hình Đông Phương, Chiết Giang mỗi ngày, chiếu online trên Đằng Tấn và iQiyi.

Trong Thời gian tươi đẹp của anh và em, một trong những tình tiết làm không ít khán giả cảm thấy thắc mắc chính là, anh trai của nam chính Lệ Trí Thành - Lệ Trí Khiêm rốt cuộc vì sao mà chết?

Như những gì đã diễn ra trong những tập đầu biết được, Lệ Trí Thành vì cái chết bất ngờ của anh trai mình mà lập tức về nhà từ trong quân đội, thay anh trai tìm ra hung thủ thật sự, đồng thời thừa kế công ty của gia đình. Tình cảm của Lệ Trí Thành và anh trai Lệ Trí Khiêm là vô cùng tốt, mặc dù cả hai không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn hay liên lạc bằng thư tín với nhau. Lệ Trí Thành biết được anh trai mình luôn muốn sáng lập một thương hiệu thời trang cho riêng mình nhưng cha anh lại luôn nhất mực phản đối, ông cho rằng sáng lập Hằng Đại công ty này không dễ chút nào. Vì vậy luôn phản đối cách nghĩ của Lệ Trí Khiêm. Cũng chính vì mối quan hệ phụ tử không tốt là nguyên nhân dẫn đến việc tại sao Lệ Trí Thành trở về nhưng lại không chịu về nhà.

Lệ Trí Thành biết được anh trai mình là một người làm việc vô cùng cẩn thận, không thể nào để xảy ra chuyện dẫn đến cái chết được. Trong khi đó, bạn gái trước của Lệ Trí Khiêm là Cách Thụy Tư cũng vô cùng lợi hại, một người con gái rất có năng lực. Cô hiểu rõ cách sống của Lệ Trí Khiêm, biết được anh trước giờ không có thói quen uống rượu, càng sẽ không để vì uống rượu mà xảy ra chuyện. Cũng chính vì thế mà Cách Thụy Tư mới tận lực giúp đỡ Lệ Trí Thành, giúp đỡ anh trong sự nghiệp, đồng thời giúp anh tìm ra hung thủ thật sự.

Thoạt đầu, hai đối thủ cạnh tranh với Lệ Trí Thành là Ninh Duy Khải và Trần Tranh được liệt vào danh sách tình nghi. Dù sao trong sự nghiệp thời trang thì công ty của họ cũng là ưu tú nhất, nhưng Hằng Đại của Lệ Trí Thành muốn nhảy vào, vì lợi ích thương nghiệp không từ thủ đoạn cũng rất có thể. Hơn nữa, với những gì đã xảy ra trước đây, khi Lệ Trí Khiêm cần sự giúp đỡ nhất thì Ninh Duy Khải đã mang đi rất nhiều thiết kế sư ưu tú rời khỏi Ôn Đạt, nên mới dẫn đến sự nghi ngờ của Lệ Trí Thành với hai người này, trong đó Ninh Duy Khải lại là kẻ bị tình nghi lớn nhất.

Mặc dù, Ninh Duy Khải thủ đoạn nhưng thông qua hành động khi thấy sư muội của mình là Lâm Thiển gặp phải kẻ xấu, hắn đã không để ý đến an nguy của mình mà bảo vệ Lâm Thiển. Điều này chứng minh con người này không phải là kẻ xấu hoàn toàn. Vì vậy, nhiều khả năng Ninh Duy Khải không phải là người gây ra cái chết thật sự của Lệ Trí Khiêm mà là một người khác.

Dưới đây là danh sách hai nhân vật đang bị khán giả Trung Quốc tình nghi là hung thủ thật sự đằng sau cái chết đầy uẩn khúc của Lệ Trí Khiêm.

Lâm Mạc Thần - Anh trai Lâm Thiển

Trong phim, vai diễn Lâm Mạc Thần do Chu Nhất Vi đảm nhận là một người vô cùng tinh anh với nhiều dự án đầu tư và làm ăn. Lâm Thiển là người em gái mà Lâm Mạc Thần yêu thương nhất. Lâm Mạc Thần trên phương diện thiết kế thời trang cũng có trình độ rất cao. Nhưng Lâm Mạc Thần là một thương nhân làm việc gì cũng lấy lợi ích làm đầu.

Thêm vào đó, Lệ Trọng Minh - cha của Lệ Trí Thành và Lệ Trí Khiêm chính miệng ông ấy nói cái chết của Lệ Chí Trí là do Lâm Mạc Thần gây ra. Mặc dù là cha con nhưng mối quan hệ phụ tử giữa người nhà họ Lệ không khác gì người lạ. Cũng có thể Lệ Trọng Minh không muốn Lệ Trí Thành cưới Lâm Thiển nên mới buông lời giả dối, nhằm chia cắt đôi uyên ương.

Nguyên lão của Hằng Đại - Tiết Minh Đào

Tiết Minh Đào là nguyên lão cùng với cha của Lệ Trí Khiêm sáng lập nên Hằng Đại, vì thể ở công ty có quyền lợi rất lớn. Trong những tình tiết của đầu phim có thể thấy Tiết Minh Đào vốn không phải là người tốt đẹp gì, chắc chắn là nhân vật trong phim. Khi Lệ Trí Khiêm cầu xin sáng lập thương hiệu cho riêng mình thì Tiết Minh Đào đã châm ngòi vào lửa, nói với cha của Lệ Trí Khiêm: “Không hy vọng công ty này bị hủy trong tay của người trẻ”. Cũng chứng mối quan hệ giữa Tiết Minh Đào và Lệ Trí Khiêm là không tốt chút nào.

Các bạn cảm thấy ai mới là hung thủ thật sự? Hay Lệ Trí Khiêm thật sự bị tai nạn mà chết? Hãy cho SAOstar biết ý kiến nhé.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thoi-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em-khan-gia-trung-lam-conan-le-tri-khiem-gap-tai-nan-hay-bi-muu-sat-4109627.html