Thời gian lô S-400 đầu tiên sẽ chuyển về Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhận được lô hệ thống phòng không chống máy bay S-400 trước cuối năm sau – Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói tại một diễn đàn của NATO ở Bỉ hôm qua (11/7) – hãng tin Anadolu cho biết.

Việc mua S-400 từ Nga không có nghĩa là Ankara có kế hoạch đi khỏi NATO

Ông Cavusoglu

“Việc vận chuyển các hệ thống S-400 đầu tiên sẽ diễn ra trước năm 2019” – Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Vào giữa tháng 6, một nguồn tin quân sự - ngoại giao nói với hãng tin TASS rằng các các nhà máy quốc phòng của Nga đã được lệnh dừng sản xuất hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 vào tháng 5 năm 2019 để chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành khách hàng mua hệ thống S-400 thứ 2 của Nga, sau Trung Quốc. Hợp đồng này được chính thức tuyên bố là đã ký vào tháng 9 năm 2017. Các hệ thống S-400 ban đầu dự kiến được chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2020 nhưng sau đó Ankara đã thúc giục tiến hành sớm việc vận chuyển.

Ông Cavusoglu

Hải Yến -Theo TASS

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/thoi-gian-lo-s400-dau-tien-se-chuyen-ve-tho-nhi-ky-3938504-d.html