Thổi giá Harry Kane

Tỷ phú Joe Lewis là ông chủ thuộc vào loại keo kiệt nhất Premier League. Gia tài của ông lên tới 4,3 tỷ bảng nhưng Tottenham chính là CLB đầu tiên ở xứ sở sương mù cắt giảm lương của toàn bộ nhân viên gián tiếp (500 người) trong đại dịch Covid-19. Deniel Levy dưới sự bảo trợ của tỷ phú Lewis chính là vị chủ tịch làm việc lâu dài nhất ở Premier League (từ 2001 tới nay). Đây là bộ đôi hợp nhất không chỉ ở Premier League mà có thể nói cả 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu. Họ cực kỳ tiết kiệm trên thị trường chuyển nhượng, biết cách làm giá với các ngôi sao của mình.

Harry Kane không còn mặn mà với Tottenham vì đội bóng này thiếu lực để vô địch.

Harry Kane không còn mặn mà với Tottenham vì đội bóng này thiếu lực để vô địch.

Harry Kane là cầu thủ mới nhất rơi vào vòng xoáy này của Joe Lewis và Daniel Levy. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh đã có những danh hiệu cá nhân đáng mong chờ như 2 lần đoạt danh hiệu Vua Phá lưới Premier League và Vua phá lưới World Cup 2018. Chân sút 26 tuổi khát khao danh hiệu lớn cùng đội bóng như vô địch giải quốc nội hay Champions League. Kane nhận ra với lực lượng hiện tại thì Tottenham quá khó để hiện thực giấc mơ cho mình.

Trung phong số một Tottenham vẫn còn đang dưỡng thương gân khoeo dính từ ngày đầu năm mới 2020 tới nay. Anh vừa phát biểu rằng, Premier League nên kết thúc sớm nếu như không thể hoàn thành vào tháng 6. "Tôi không thấy nhiều lợi ích nếu thi đấu vào tháng 7 hay tháng 8 và sau đó chơi mùa giải kế tiếp", Kane phát biểu. Nếu mùa giải không thể kết thúc thì tất cả những đội bóng Premier League phải trả lại tiền bản quyền truyền hình cho các nhà đài, mất luôn các khoản tiền tài trợ... Tottenham là đội chịu thiệt hại nặng nhất do các khoản nợ hiện tại. Tottenham hiện đang nợ 637 triệu bảng trên tổng số 1 tỷ bảng tiền xây mới sân vận động và 83 triệu bảng là số nợ chuyển nhượng và các khoản doanh thu khác bị biến mất trong đợt dịch này.

Kane từng muốn rời Tottenham trước đó. Lời phát biểu trên làm cho anh và Chủ tịch Levy càng xa hơn. Tottenham thừa biểu rất nhiều đại gia đang dòm ngó chân sút 26 tuổi của mình như Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Juventus... nhưng Manchester United là hăng hái nhất. Ông Levy cho biết, Tottenham sẵn sàng để Kane rời Tottenham với điều kiện đối tác nào chấp thuận mức giá kỷ lục thế giới 200 triệu bảng, tức vượt qua kỷ lục 198 triệu bảng mà PSG đã mua Neymar từ Barcelona hồi hè 2017. Cựu tuyển thủ Bulgaria là Dimitar Berbatov ủng hộ Kane sang Manchester United như cách anh đã từng làm hồi năm 2008 và trước đó là Teddy Sheringham. Berbatov nhớ lại lúc rời Tottenham cũng vì khát khao có được một danh hiệu vô địch bởi vì đội bóng cũ của mình quá khó có cơ hội đăng quang. Berbatov đã đúng khi vô địch Premier League 2 lần, một lần FIFA World Cup.

Tottenham không chỉ có nguy cơ cao mất Harry Kane mà cầu thủ đắt giá nhất của họ là Tanguy Ndombele với giá 42 triệu bảng hồi mùa hè vừa qua cũng có thể rời đội. Tiền vệ Pháp bị HLV Jose Mourinho chê bai về nỗ lực thi đấu và cả thể lực kém. Ndombele bị HLV gọi riêng để tập luyện trong mùa dịch bệnh này. Ndombele đang muốn rời Tottenham và Barcelona sẵn sàng chìa tay để tuyển thủ Pháp gia nhập Nou Camp. Một khi Levy bán đi Kane và Ndombele đủ sức cho Tottenham thanh toán nợ nần và tái thiết lại lực lượng cho HLV Mourinho đang cố muốn khôi phục danh tiếng của ông ở Premier League.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_223242_thoi-gia-harry-kane.aspx