Thời 'Diva' mải mê gameshow (1): Hồng Nhung có còn là 'Bống'?

Đã có không ít nghệ sĩ lao vào cơn lốc của truyền hình thực tế, đã có những nghệ sĩ thẳng thắn như Hồng Vân gọi đó là sự 'giật lùi văn hóa'... Nhưng cơn lốc ấy vẫn bùng nổ, đủ sức thu hút không chỉ tên tuổi mới mà cả những 'Diva' trong lòng công chúng. Như Hồng Nhung là một ví dụ!

Có lẽ, việc các chương trình truyền hình thực tế bộc lộ những dễ dãi, lỏng lẻo, nhảm... vì chạy theo rating, chú trọng yếu tố "câu view", thu hút quảng cáo... không còn là câu chuyện mới mẻ nên việc đòi hỏi một gameshow có chiều sâu nhân văn, nghệ thuật trong giai đoạn này đôi khi thật xa xỉ.

Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là một số gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung hiện lại xuất hiện đều đặn ở những sân chơi này.

Thậm chí, cách đây chưa lâu, nữ ca sĩ được công chúng mệnh danh là "Diva" nhạc Việt còn bất ngờ xuất hiện tại một gameshow với vai trò thí sinh dự thi. Trước đó, một số nghệ sĩ Việt cũng tham gia với vai trò tương tự trong chương trình này để "tranh tài" cùng với các ca sĩ đàn em và nhận bình luận của khách mời là những nghệ sĩ trẻ.

Điều này khiến khán giả đặt ra câu hỏi liệu giá trị đích thực những chương trình này mang lại là gì? Ngoài tính vui vẻ, giải trí?

Mới đây, góp mặt trong live show Làn sóng xanh Next Step được tổ chức mới đây tại TP.HCM, Hồng Nhung gây bất ngờ khi thể hiện Bùa yêu - ca khúc độc quyền của Bích Phương - thay vì hát những bản hit quen thuộc của bản thân. Và đã có không ít người thẳng thắn cho rằng giọng hát của Hồng Nhung không phù hợp với ca khúc, cách thể hiện cũng có phần gượng gạo.

Hồng Nhung tham gia một game show

Hồng Nhung tham gia một game show

Cô "Bống" Hồng Nhung là một nghệ sĩ nhận được nhiều cảm tình của công chúng từ giọng hát đến phong thái, cách ứng xử. Cách cô xuất hiện trước công chúng luôn mang lại sự gần gũi với mọi lứa tuổi, đối tượng, kể cả những khán giả khó tính.

Thời Hồng Nhung mới hát nhạc Trịnh Công Sơn đã có những tranh cãi nhất định, so sánh cô với những "tượng đài" như Khánh Ly nhưng không ai chê trách bởi Hồng Nhung giữ được sự mộc mạc, thanh cao, đáng yêu khi hát các sáng tác nhạc sĩ tặng riêng cho mình như: “Bống Bồng ơi”, “Bống không là Bống”, “Thuở Bống là người”.

Ưu điểm lớn nhất của Hồng Nhung là sở hữu một chất giọng đẹp, hiếm được giới chuyên môn âm nhạc miêu tả: Vừa đầy đặn, tròn trịa lại mềm mại, khỏe khoắn. Khi cất lên trong trẻo lảnh lót, khi lại dày dặn, ấm áp.

Nhiều giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Ukraine từng nghe màn trình diễn của Hồng Nhung lúc đã ngoài 40 tuổi vẫn phải khen ngợi chất giọng hiếm này. Đó cũng là lý do dễ hiểu khi cô hát những ca khúc khó mà chẳng cần phải lên gân, phô diễn nội lực, chỉ hát một cách bình thường đã chinh phục được khán giả.

Cô "Bống" bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Lối phát âm cũng là điểm mạnh của nữ ca sĩ. Xưa nay, hát rất tròn vành rõ chữ, thanh thoát và tinh tế. Sự giản dị đã làm nên nét lôi cuốn đặc biệt. Chưa kể, trong số các nữ ca sĩ Việt đương đại, Hồng Nhung được đánh giá là người rất thông minh, ham học hỏi, rèn giũa.

Ngay từ thập niên 90, cô "Bống" đã biết vận dụng những lối hát hiện đại của âm nhạc quốc tế vào nhạc Việt với những kĩ thuật mới như melisma, vocal runs, để tạo nên các cách hát ngẫu hứng.

Tuy vậy, theo dõi chặng đường âm nhạc của Hồng Nhung những năm gần đây, có thể nhận thấy cô không còn giữ được "chất" giản dị, mộc mạc như xưa nữa. Vẫn là một Hồng Nhung cẩn trọng, thông minh, biết bài nào nên hát, điều gì nên nói trước công chúng song có những lần cô đã ở trong hai thái cực. Lúc hát vô cùng cảm xúc lúc lại chênh phô, màu mè một cách khó hiểu.

Hơn ai hết, Hồng Nhung tự ý thức được nghệ sĩ có thời của mình, và cô thừa nhận bản thân đã qua thời hoàng kim: "Mỗi người đều có một thời hoàng kim của mình. Nếu khán giả đi cùng từ những ngày đầu tiên đến bây giờ thì rất may mắn nhưng nếu ai đó chỉ đi cùng được một chặng đường thì cũng không thể trách họ. Tôi cảm thấy may mắn vì vẫn có công chúng tiếp tục đồng hành với mình. Có như vậy, tôi mới hát được tới 30 năm. Bình thường, chỉ hát được 10 năm cũng đã là may rồi, tôi làm nghề được chừng ấy năm, chứng tỏ phải cực kỳ may mắn".

Cô từng bị nhạc sĩ Dương Thụ chê vì hát "không ra" chất nhạc cho một số sáng tác. Fan hâm mộ của cô "Bống" từng "nổi đóa" chỉ trích nhạc sĩ Dương Thụ. Nhưng nếu đem yếu tố nghề nghiệp, sự khắt khe của nghệ thuật ra để đánh giá thì ông lại chẳng hề sai.

Giữ được vẻ đẹp không tuổi nhưng Hồng Nhung lâu rồi không hát?

Nhạc sĩ Dương Thụ từng chia sẻ, ông "tìm thấy" Hồng Nhung năm cô 16 tuổi với một nỗi ngạc nhiên: "Ở Việt Nam, người có giọng như thế hầu như không có!". Ông luôn đánh giá cao nữ ca sĩ ở sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận và giữ quan điểm: "Bây giờ Nhung đã trưởng thành. Cô ấy muốn tạo ra một chân dung mới nên lựa chọn tác phẩm có phong cách âm nhạc khác trước. Riêng tôi, tôi vẫn nhớ Nhung ngày xưa, người hát hay nhất những gì tôi viết".

Rõ ràng, khi ngồi ghế nóng các gameshow từ vị trí người chơi đến giám khảo, xuất hiện trong những bộ trang phục màu mè, nhan sắc được ca ngợi "không tuổi"... thì Hồng Nhung đang mang đến một giá trị khác xưa. Cô được chú ý đến hình ảnh, đời tư nhiều hơn giọng hát.

Thực tế, Hồng Nhung vẫn luôn làm việc với các dự án âm nhạc, cho ra đời những sản phẩm được gọi tên "nghệ thuật" nhưng tác động của nó đến đời sống âm nhạc lại không mấy đáng kể. Cô từng nhận thua trong một số dự án như "Vì ta cần nhau" kết hợp với ca sĩ Quang Dũng đã không thuyết phục được giới chuyên môn.

Có những ý kiến nhận xét hơi "phũ" về Hồng Nhung khi ví cô như cô "Bống" không chịu lớn. Thực ra, Hồng Nhung là ca sĩ trưởng thành, định danh tên tuổi từ rất sớm, đã có đỉnh cao nên việc đòi hỏi giữ phong độ hay ngoài 40 tuổi vẫn hát trong trẻo, khỏe khắn như xưa thì thật khó. Song, công chúng, đồng nghiệp mến mộ Hồng Nhung vẫn chờ đợi một sự tiếp nối hoàn hảo, dễ chịu hơn như đào tạo phát hiện tài năng trẻ, tham dự vào những kỳ cuộc chuyên môn hơn việc cô chăm chỉ xuất hiện ở các event, gameshow mà ở đó tiếng cười là chủ yếu.

(còn nữa...)

T.Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/thoi-diva-mai-me-gameshow-1-hong-nhung-co-con-la-bong-20180906075619263.htm