Thời điểm cho Hà Nội làm điều kỳ diệu

Cuộc chạm trán trên đất khách của Hà Nội được coi là trận đấu 'sức mỏi đấu sức nhàn'.

Hà Nội có nhiều tuyển thủ thi đấu suốt thời gian qua trong các màu áo đội tuyển cùng với đó là hai trận sơ loại AFC Champions League (ngày 12-2 tại Thái Lan) và siêu cúp (ngày 16-2). Trong khi đó Shandong Luneng thì không phải đá trận nào mà chỉ nằm nhà tập luyện và chờ tiếp đối thủ trước khi giải vô địch Trung Quốc 2019 khai mạc ngày 1-3.

Hà Nội có nhiều tuyển thủ thi đấu suốt thời gian qua trong các màu áo đội tuyển cùng với đó là hai trận sơ loại AFC Champions League (ngày 12-2 tại Thái Lan) và siêu cúp (ngày 16-2). Trong khi đó Shandong Luneng thì không phải đá trận nào mà chỉ nằm nhà tập luyện và chờ tiếp đối thủ trước khi giải vô địch Trung Quốc 2019 khai mạc ngày 1-3.

Mùa bóng qua, nếu Hà Nội vô địch V-League thì Shandong Luneng về thứ ba tại giải nhà nghề Trung Quốc. Trên đấu trường châu lục thì Shandong không để lại ấn tượng nào ngoại trừ một thời vượt qua vòng bảng Champions League nhưng đã rất lâu rồi.

Thành phần “cộm cán” trong lực lượng của Shandong là Pelle (cựu tuyển thủ Ý), nay có thêm tuyển thủ Bỉ Fellaini từ Man. United về đầu quân cùng với Gil (Brazil)… Dàn cầu thủ Shandong có ba tuyển thủ quốc gia nhưng ít ra sân đá đội hình chính tại Asian Cup 2019 vừa qua.

Hà Nội dễ dàng vô địch siêu cúp với đội hình 2 để tập trung lực lượng cho trận quan trọng với Shandong. Ảnh: NGỌC DUNG

Xét trên phương diện này thì Hà Nội “có tiếng” hơn bởi dàn đội tuyển nổi đình nổi đám được AFC điểm mặt trong đó có nhiều cầu thủ Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội tuy mang tiếng sức mỏi nhưng đã có hai trận chạy đà để thử nghiệm và điều chỉnh.

Trước trận đấu quan trọng với Shandong, một số trụ cột của Hà Nội được HLV Chu Đình Nghiêm cho nghỉ hoặc đưa vào sân từ băng ghế dự bị ở trận siêu cúp trong khi những Quang Hải, Duy Mạnh được nghỉ ngơi hoàn toàn để tập trung sức lực trong trận làm khách tại Sơn Đông này.

Dù chủ nhà có dàn ngoại binh chất lượng nhưng ngoại binh Hà Nội thì cũng không vừa, đặc biệt là các cầu thủ nội đang quyết tâm chinh phục AFC Champions League.

Sẽ không có sự chênh lệch nào giữa hai đội nếu như thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm chơi đến cùng đúng như lời hứa và quyết tâm của toàn đội.

Trong khi đó, HLV Li Xiaopeng của Shandong Luneng vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân của tân binh Fellaini do đang hồi phục chấn thương, còn cựu tuyển thủ Ý Graziano Pelle thì đã trong kế hoạch rồi.

Mùa này ở Trung Quốc đang rất lạnh, thậm chí là âm độ nhưng xá gì, những gương mặt như Đức Huy, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã từng thi đấu trong điều kiện như thế và cảm giác thăng hoa ở Thường Châu vẫn còn đầy ắp.

AFC Champions League là đấu trường mà Hà Nội phải hướng đến một khi bầu Hiển muốn vươn tầm khi trong nước các đội V-League thật khó để theo và soán ngôi vô địch của họ.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thoi-diem-cho-ha-noi-lam-dieu-ky-dieu-817543.html