Thời COVID-19, chạy marathon trên... ứng dụng

Ban tổ chức giải chạy marathon thường niên tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) đã đưa ra phương án tổ chức đặc biệt, mà không cần phải tụ tập đông người trong 'mùa' dịch COVID-19.

Nhiều giải marathon ở Nhật Bản và thế giới bị hoãn, hủy vì dịch COVID-19

Nhiều giải marathon ở Nhật Bản và thế giới bị hoãn, hủy vì dịch COVID-19

Theo kế hoạch, giải marathon Nagoya dành riêng cho nữ và giải marathon thành phố Nagoya sẽ diễn ra vào ngày 8/3, thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 bùng phát trên khắp nước, Ban tổ chức buộc phải hủy cả hai giải đấu này.

Để giảm bớt sự thất vọng của các VĐV, nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người, ban tổ chức đưa ra phương án tổ chức giải sáng tạo mà không cần phải tụ tập đông người để tránh sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, họ tạo ra hai ứng dụng cho phép các vận động viên một mình hoàn tất quãng đường dài 142,95 km thông qua việc theo dõi trực tuyến.

Thay vì chạy trên cung đường được định sẵn như trước, các VĐV có thể tự lựa chọn bất cứ địa điểm nào họ muốn, miễn sao vẫn duy trì giãn cách xã hội một cách phù hợp. “Các VĐV không được phép chạy theo nhóm”, vị quan chức trên nhấn mạnh.

Hai ứng dụng mà BTC đưa ra, một dành cho những người muốn hoàn thành cuộc đua trong một lần chạy, ứng dụng còn lại cho phép người tham gia kéo dài thời gian chạy trong vài ngày. Các VĐV phải hoàn tất giải chạy trong khoảng thời gian từ ngày 8/3 đến 31/5. Các ứng dụng sẽ giúp đo lường và xác nhận thành tích của họ.

Đại dịch COVID-19 bùng phát dẫn tới hàng loạt sự kiện thể thao bị hủy bỏ ở Nhật Bản, trong đó có Tokyo Marathon, một trong sáu giải chạy lớn nhất thế giới, thuộc hệ thống World Marathon Majors, bên cạnh các giải ở Boston, New York, Chicago, London và Berlin. Ban tổ chức đã hủy đăng ký của 38.000 VĐV nghiệp dư vốn dự kiến diễn ra vào ngày 1/3. Dù không được hoàn tiền sau khi sự kiện bị hủy, song họ sẽ có suất đăng ký cho giải Marathon năm 2021.

Ngay cả ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh Olympic Tokyo cũng buộc phải hoãn sang năm 2021. Để tổ chức Thế vận hội, Nhật Bản phải chi khoảng 13 tỷ USD. Sau khi phải lùi lịch xuống một năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nước này dự kiến phải chi thêm 3 tỷ USD nữa.

Tại Việt Nam, nhiều giải chạy ảo thông qua các phần mềm chạy bộ cũng được tổ chức nhằm giúp người ham mê thể thao, chạy bộ thỏa niềm đam mê khi không thể tham dự các giải đấu thực sự. Bên cạnh đó, những thử thách chạy trong nhà, chạy trong phạm vi hẹp cũng được cộng đồng chạy bộ đưa ra trong thời gian phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, thu hút đông người tham gia.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thoi-covid19-chay-marathon-tren-ung-dung-1637053.tpo