Thời cơ để Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2022

Trận chung kết AFF Cup 2022 sắp diễn ra giữa hai đội tuyển Việt Nam - Thái Lan sẽ là trận chung kết kinh điển giữa 2 cường quốc bóng đá của khu vực. Một trận chung kết trong mơ với lợi thế đang nghiêng về Việt Nam.

Theo luật thi đấu khi kết quả phụ thuộc vào 2 lượt đấu đi và về, thường đội chủ nhà trận lượt về sẽ lợi thế hơn đội chủ nhà trận lượt đi. Có nghĩa là trên lý thuyết, đội Việt Nam bất lợi hơn Thái Lan khi trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 13.1, trong khi đó, trận chung kết lượt về diễn ra 3 ngày sau đó, 16.1, đội Việt Nam phải làm khách trên sân Thái Lan.

Quan điểm này cũng được thể hiện rõ qua 2 trận bán kết, khi Việt Nam, Thái Lan là đội chủ nhà trận bán kết lượt về, thì cả 2 đội cùng loại Indonesia và Malaysia để gặp nhau ở trận chung kết.

Thế nhưng, cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam có nhiều ưu thế hơn so với đối thủ Thái Lan. Tại sao?

Vì rằng đội Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 với lực lượng mạnh nhất, ngược lại Thái Lan dự giải với thành phần thiếu hơn 10 cầu thủ so với đội hình vô địch AFF Cup 2020 (kết thúc ngày 1.1.2022). Nguyên do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu FIFA nên các CLB có quyền từ chối cho cầu thủ về khoác áo đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy đội Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 chỉ có một cầu thủ ở nước ngoài là tiền vệ Sanrawat Dechmitr đang thi đấu ở Malaysia.

Đây là mất mát rất lớn với bóng đá Thái Lan khi thiếu vắng những trụ cột thi đấu ở Nhật và Anh là Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo), Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City) cùng 4 trụ cột của Buriram United, đội bóng đang dẫn đầu Thai League 2022-2023. Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Narubadin Weerawatnodom và Ratthanakorn Maikami được gửi sang tập huấn ở Leicester City (Anh) trong 45 ngày.

Nếu như Supachok và Chanathip đã ghi đến 7 bàn ở AFF Cup 2020, thì Supachai ghi 10 bàn thắng, 2 kiến tạo và Suphanat cũng đã có 6 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 13 trận ở Thai-League. Nổi bật hơn tất cả đó là sự vắng mặt của thủ quân Chanathip, “linh hồn” của đội tuyển Thái Lan, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2020. Do đó đội tuyển Thái Lan lần này phải dựa vào những cựu binh như Theerathon Bunmathan (32 tuổi), Teerasil Dangda (34 tuổi), hay Sumanya Purisai (36 tuổi)...

Tuy nhiên trong trận bán kết lượt về, đội tuyển Thái Lan lại tiếp nhận thông tin không vui khi tiền đạo Dangda đã bị chấn thương phải rời sân ở giờ nghỉ giữa hiệp và chưa biết có kịp hồi phục trước trận chung kết lượt đi.

Nếu Dangda không thể thi đấu thì đội Thái Lan lại thêm mất mát “rất lớn” bởi Dangda từng 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup (2008, 2012, 2016, 2020) và Dangda cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng (hơn Tiến Linh 1 bàn), trong đó có bàn mở tỷ số tạo động lực giúp Thái Lan thắng thuyết phục Malaysia 3-0 để giành quyền vào chung kết.

Trước thực trạng này, đội Việt Nam không chỉ hơn Thái Lan về thực lực mà còn ưu thế cả về thời gian hồi phục khi lợi thế hơn 1 ngày nghỉ, đồng thời được nghỉ ngơi đón tiếp đối phương phải di chuyển từ Thái Lan đến Việt Nam ngay sau trận đấu với Malaysia.

Trước 2 trận quyết định đội nào sẽ lên ngôi tại AFF Cup 2022 - hai đội Việt Nam và Thái Lan có một điểm giống là cùng thể hiện 2 gương mặt khác nhau ở 2 trận bán kết, trong đó trận lượt về khác nhiều, khác tích cực hơn, khác tốt đẹp hơn so với trận lượt đi.

Nhắc đến chi tiết này để chúng ta hiểu rằng, những gì của quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Với bóng đá, hiện tại thậm chí phong độ ngay trong thời gian thi đấu của hai đối thủ mới là quan trọng!

Do đó, những thông số Thái Lan 6 lần vô địch, 10 lần vào chung kết, 3 lần á quân qua 14 kỳ AFF Cup; hay Thái Lan vẫn áp đảo Việt Nam với 16 trận thắng, 9 hòa và 3 thua sau 28 trận giao đấu - chỉ có giá trị tham khảo.

Tương tự, lần đầu tiên gặp nhau trong trận chung kết AFF Cup 2008, Việt Nam đã đăng quang sau khi thắng Thái Lan lượt đi 2-1 ở sân Rajamangala trước khi hòa 1-1 tại Mỹ Đình ở lượt về, thì dữ liệu này chỉ có giá trị động viên các cầu thủ Việt Nam ở lần thứ 2 gặp Thái lan trong trận chung kết AFF Cup.

Tóm lại, với những gì đã và đang diễn ra từ đầu giải đến nay, đội Việt Nam ưu thế hơn hẳn Thái Lan, đó là chưa kể các tuyển thủ Việt Nam còn thêm động lực muốn có món quà đẹp chia tay HLV Park Hang-seo: Vô địch AFF Cup 2022!

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thoi-co-de-viet-nam-len-ngoi-aff-cup-2022-191994.html