Thời cơ để TP Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ

Sau hơn 2 ngày làm việc, ngày 1/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22, khóa X đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong bối cảnh năm 2018 còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X với nhiều giải pháp đồng bộ.

Nổi bật trong đó là triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, thành phố triển khai quyết liệt đề án xây dựng đô thị thông minh và khởi động xây dựng đô thị sáng tạo; phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người; tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý.

Trong năm, thành phố cũng tập trung chỉ đạo xử lý các vụ khiếu kiện kéo dài, nhất là vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều giải pháp mới, thành phố đã triển khai Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, khẳng định công tác chống tham nhũng, suy thoái chính từ phát hiện của nhân dân chứ không chỉ trong nội bộ…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, đúng định hướng. Trong đó, thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,3%; tổng đầu tư toàn xã hội thành phố vẫn giữ mức 35% GRDP…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ bằng Nghị quyết 54 của Quốc hội, vì vậy năm 2019 chính là năm thời cơ để thành phố tăng tốc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Năm 2019 cũng sẽ là năm đột phá trong cải cách hành chính và quyết liệt trong thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 54 của Quốc hội; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động trong năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển hiệu quả 7 chương trình đột phá và đề án xây đựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo. Trong đó, cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đang có của thành phố, từ ngân sách, đất đai, con người…thành phố tiếp tục gia tăng nguồn lực thông qua đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, thu hút nguồn vốn. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại đông người, nhất là ở Thủ Thiêm, Quận 9. Cùng với việc tập trung giải quyết quyền lợi người dân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố tiếp tục triển khai các dự án, công trình lớn tại đây để phát huy vai trò của Khu đô thị.

Từ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thành phố cũng cần thành lập Tổ công tác về vấn đề đền bù tái định cư để xử lý các vấn đề khó khăn một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng luật pháp. Thực tế cho thấy, các Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, Tổ công tác giải quyết 12 vụ việc khiếu nại kéo dài… đang phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá về 9 nội dung lớn: Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; kết quả một năm thực hiện Quy định số 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”…

Thu Hoài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/thoi-co-de-tp-ho-chi-minh-tang-toc-thuc-hien-quyet-liet-cac-nhiem-vu-20181201153714427.htm