Thời cơ đã chín muồi, Pep Guardiola sẽ 'giải hạn' trước Jose Mourinho?

Pep Guardiola sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp dưới tay Jose Mourinho khi Man City gặp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa trước cuộc tiếp đón Tottenham?

Cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho là tâm điểm chú ý vòng 24 Premier League. (Ảnh: EPL)

Cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho là tâm điểm chú ý vòng 24 Premier League. (Ảnh: EPL)

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang ủng hộ Man City của Pep Guardiola trước trận đại chiến trên sân Etihad. Tình thế hoàn toàn trái ngược với trận lượt đi, thời điểm thầy trò Jose Mourinho đã giành chiến thắng 2-0.

Hồi tháng Mười một năm ngoái, Tottenham phiên bản sắc bén nhất chỉ cần 2 cú sút trúng đích trong 4 lần dứt điểm là đã giành trọn 3 điểm để dẫn đầu Premier League. Ngược lại, Man City đang vật lộn ở nửa sau bảng xếp hạng đã thể hiện sự cùn mòn khi tung 22 cú dứt điểm và cầm bóng 67% mà chẳng thể làm gì đối phương.

Đó là lần đầu tiên sau 24 cuộc chạm trán, Pep Guardiola thua 2 trận liên tiếp dưới tay Jose Mourinho. Trước đó, Tottenham đã thắng Man City 2-0 hồi tháng Hai năm ngoái và tạo nên ví dụ điển hình cho khái niệm “phản thống kê” trong bóng đá, khi đội chơi áp đảo phải nhận thất bại.

Hai chiến thắng liên tiếp, một thuyết phục và một may mắn cùng Tottenham đã giúp Jose Mourinho thu hẹp cách biệt trong lịch sử đối đầu với Pep Guardiola thành 7 thắng – 6 hòa – 11 thua.

Cái duyên ghi bàn của Son Heung Min giúp Jose Mourinho có 2 thắng lợi liên tiếp trước Man City của Pep Guardiola. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Man City đã hồi sinh sau trận thua Tottenham 0-2 hồi cuối năm ngoái. Thầy trò Pep Guardiola bất bại 22 trận trên mọi đường trường để tiến bước vào vòng 1/8 Champions League, vào tứ kết FA Cup, vào chung kết FA Cup và trở lại với ngôi đầu Premier League.

Với những tiền đạo cánh chơi cao hơn và rộng hơn, Man City đã giải được bài toán ghi bàn. Nơi hàng thủ, cặp trung vệ Ruben Dias – John Stones giúp The Citizens chỉ để thủng lưới 6 bàn trong chuỗi 22 trận bất bại.

Pep Guardiola đã thành công trong nhiệm vụ tái tạo cỗ máy chinh phục danh hiệu Man City. Ngược lại, Jose Mourinho đang nếm “trái đắng” trong quá trình xây dựng văn hóa chiến thắng ở Tottenham.

Man City lập cú đúp danh hiệu cá nhân: Ilkay Gundogan là cầu thủ xuất sắc nhất và Pep Guardiola là HLV xuất sắc nhất trong tháng Một ở Premier League. (Ảnh: Daily Mail)

Sau thất bại 1-2 trên sân Liverpool và mất ngôi đầu Premier League, Tottenham đã trượt dài. Sự tự tin bị bào mòn, những sai lầm cá nhân làm hại đội bóng, kéo theo cuộc khủng hoảng chưa tìm ra lối thoát. Thầy trò Jose Mourinho đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém Man City tới 14 điểm.

Gà trống tới làm khách ở Etihad với hành trang thua 4/5 trận gần nhất. “Chiếc xe bus” của Jose Mourinho đã để thủng lưới tới 10 lần trong 4 thất bại đó, trong khi hàng công lộ rõ “căn bệnh” phụ thuộc vào Harry Kane.

Thời thế đã thay đổi 180 độ so với trận lượt đi. Nếu Pep Guardiola và Man City không thể đánh bại Tottenham của Jose Mourinho trên sân nhà Etihad đêm nay, thì quả là đáng tiếc./.

Đội hình dự kiến của đôi bên trong trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 14/2 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: Whoscored)

Hoàng Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/thoi-co-da-chin-muoi-pep-guardiola-se-giai-han-truoc-jose-mourinho-837119.vov