Thói cờ bạc, say xỉn của các cầu thủ Anh

Nhiều ngôi sao bóng đá Anh thực sự là những 'tay chơi' khi có hành vi cờ bạc, mại dâm, chống người thi hành công vụ, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ.

Cuối tháng 3, hậu vệ Kyle Walker của Man City bị điều tra khi cùng hai gái gọi thác loạn trong lúc cách ly. Anh đã vi phạm quy định giãn cách xã hội trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo The Sun, Walker đã trả gần 2.700 USD để mời hai cô gái tới nhà riêng. Ảnh: The Sun.

Giữa năm 2015, Leicester quyết định chấm dứt hợp đồng với 3 cái tên James Pearson, Adam Smith Tom Hopper. Những cầu thủ này làm hoen ố hình ảnh đội bóng sau scandal sex tập thể với gái mại dâm Thái Lan trong chuyến du đấu tới quốc gia này. Không chỉ vậy, 3 cầu thủ này còn có những lời nói phân biệt chủng tộc. Ảnh: The Sun.

Gần nhất, ngày 21/8, đội trưởng Harry Maguire của Man Utd bị bắt tại Hy Lạp. Anh cùng những người bạn ẩu đả với một nhóm người Anh khác bên ngoài quán bar. Trung vệ của MU bị còng tay và đưa về đồn. Tuy nhiên, Maguire và 2 người khác có thái độ không hợp tác với cảnh sát. Họ thậm chí còn đánh 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Triple Sport.

Adam Johnson, cựu cầu thủ của Sunderland và Man City, là một trong những nhân vật nhiều tai tiếng nhất của bóng đá Anh. Tháng 3/2016, anh bị kết án 6 năm tù vì tội quấy rối tình dục bé gái 15 tuổi tại một vùng hẻo lánh ở County Durham. Cô bạn gái Stacey Flounders cũng không thể chịu đựng cú sốc và quyết định dứt tình sau nhiều năm hẹn hò. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo Callum Hudson-Odoi của Chelsea từng bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc phá lệnh cách ly, hành hung một cô gái hồi giữa tháng 5. Theo The Sun, Hudson-Odoi quen cô gái trên mạng và đặt xe mời về nhà vào tối 16/5. Tuy nhiên, sáng hôm sau, hai người xảy ra bất đồng, dẫn đến cãi nhau và ẩu đả. Cô gái được đưa thẳng tới bệnh viện, còn Hudson-Odoi bị cảnh sát còng tay. Ảnh: Getty Images.

Hồi tháng 3, Jack Grealish (Aston Villa) bỏ qua các quy định về giãn cách xã hội để đi bar. Anh còn gây tai nạn giao thông trên đường về nhà vào sáng hôm sau. Đầu tháng 8, anh tiếp tục vấp phải chỉ trích khi đi nghỉ ở đảo Ibiza (Tây Ban Nha), bất chấp những khuyến cáo của Chính phủ Anh về việc giãn cách xã hội. Mục tiêu của Man Utd đi cùng những tuyển thủ Anh khác như Dele Alli, James Maddison và không hề áp dụng bất cứ biện pháp phòng dịch Covid-19 nào. Ảnh: The Sun.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thoi-co-bac-say-xin-cua-cac-cau-thu-anh-post1122675.html