Thoát khỏi chủ Trung Quốc, AC Milan 'làm lại cuộc đời'

CLB lừng danh nước Ý, AC Milan đang từng bước 'làm lại cuộc đời' sau mùa giải kinh hoàng dưới tay chủ dỏm người Trung Quốc, Li Yonghong.

AC Milan (áo sọc đỏ đen) đang từng bước tìm lại giá trị đích thực của mình - Ảnh: Reuters

Hôm 10.7 vừa rồi, tay chủ dỏm Li Yonghong cùng bộ sậu của mình trong tập đoàn Rossoneri Sport Investment Luxembourg - chủ sở hữu CLB AC Milan sau khi mua lại từ tay tỉ phú Silvio Berlusconi hồi tháng 4.2017 - đã bị truất phế toàn bộ.

Ông Li Yonghong đã vay nợ từ nhiều nơi để mua lại AC Milan, nhưng do kinh doanh thua lỗ và mất khả năng trả nợ, nên đã bị Công ty Elliott Management của Mỹ thâu tóm và mua lại toàn bộ số nợ xấu của doanh nhân dỏm người Trung Quốc này.

Những tay chủ người Trung Quốc của AC Milan đã bị truất phế toàn bộ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi chính thức tiếp quản là chủ sở hữu mới của AC Milan, công ty Elliott Management cũng đã tiến hành thanh lọc nội bộ ban lãnh đạo đội bóng thành Milan này không còn bóng dáng một người Trung Quốc nào hiện diện nữa.

Thay vào đó, AC Milan bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới là một người Ý, ông Paolo Scaroni, cũng như mời cựu danh thủ Leonardo (Brazil) làm Tổng giám đốc thể thao, cũng như mời cựu danh thủ lừng lẫy Paolo Maldini trở lại góp mặt trong thành phần Ban lãnh đạo CLB...

Những thay đổi ở AC Milan đã giúp CĐV đội bóng này quay lại với CLB - Ảnh: Reuters

Những thay đổi này đang làm hồi sinh AC Milan cả về giá trị của đội bóng xưa nay vốn có, và lôi kéo trở lại một lượng khán giả lớn sau mùa giải quá thất vọng dưới tay người Trung Quốc điều hành.

AC Milan hiện còn có ý định chiêu mộ cả HLV Antonio Conte về thay HLV Gennaro Gattuso còn non kinh nghiệm. Tuy nhiên, trước mắt những chuyển động về chuyển nhượng để tăng cường lực lượng cho AC Milan đã bắt đầu có kết quả.

Trong đó, thương vụ đình đám mới nhất hôm 2.8 đã thực sự đem lại niềm tin và thắp lửa lại nhiệt huyết cho giới CĐV thành Milan khi đội bóng đã mua được trung phong Gonzalo Higuain (người Argentina) từ Juventus theo một thỏa thuận cho mượn có giá trị 18 triệu euro, và kèm điều khoản mua đứt giá 36 triệu euro ở mùa tới. Đi cùng thương vụ này là hậu vệ Mattia Caldara (người Ý) cũng cập bến sân San Siro từ Juventus. Nhưng ở chiều ngược lại, AC Milan phải nhả trung vệ Leonardo Bonucci trở về lại Juventus.

Hàng ngàn CĐV AC Milan đã đến tận sân bay chào đón tân binh Higuain - Ảnh: Reuters

Vụ mua sắm này mang ý nghĩa lớn cho AC Milan, cho thấy một khi đội bóng được đặt vào tay đúng người điều hành đã thể hiện ngay tham vọng và thu hút các ngôi sao đến thi đấu. Khác hẳn cảnh AC Milan phải đứng nhìn kình địch Inter Milan hay Juventus tranh nhau mua hết sao này đến sao khác ở 1-2 mùa trước.

Đây chỉ mới là thương vụ “bom tấn” đầu tiên của AC Milan trong hành trình xây dựng một thế hệ mới có nội lực hơn để tranh chấp ngôi vô địch Serie A, cũng như trở lại tốp đầu để có suất tham dự trở lại đấu trường Champions League danh giá sau nhiều năm vắng bóng.

Nhưng trên hết, sau nhiều năm sa sút và bị “sang tay” cho người chủ Trung Quốc dỏm, CLB AC Milan từ năm 2018 với chủ mới là người Mỹ (công ty Elliott Management) đang cho thấy một sự hồi sinh thật sự.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/thoat-khoi-chu-trung-quoc-ac-milan-lam-lai-cuoc-doi-91037.html