Thoát chết nhờ người dân hô hoán khi nhà cháy

Nhờ người dân hô hoán, chủ nhà chạy ra ngoài thoát chết khi nhà vừa bốc cháy.

Xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, cửa sắt bị biến dạng sau vụ hỏa hoạn

Ngày 2/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm một căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều vật dụng có giá trị. Chủ nhà may mắn thoát chết nhờ người dân hô hoán.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20, người dân phát hiện căn phòng đầu dãy nhà trọ của ông Phạm Long Tấn (57 tuổi, ngụ ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) có khói bốc lên nên đã báo tin.

Đang nằm ở nhà sau, nghe người dân hô hoán, ông Tấn thoát ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh nên không lâu sau đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Ít phút sau ngọn lửa đã được dập tắt.

Tại hiện trường, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, vách tường bị sức nóng của ngọn lửa làm bong tróc xi măng rơi xuống, nứt toác, mái tôn và cửa sắt biến dạng, một chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị trong nhà đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thoat-chet-nho-nguoi-dan-ho-hoan-khi-nha-chay-d266695.html