Thoát án tử vì khai ra chủ mưu

HĐXX phúc thẩm của TAND TC tại Hà Nội vừa ra phán quyết cuối cùng với Nông Văn Phòng, SN 1986, quê Thái Nguyên và Khổng Văn Cường, SN 1990, quê Bắc Giang, về tội 'Giết người'.

Đồng phạm trong vụ án giết người này có Đào Thanh Sơn, SN 1991, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội (án tù chung thân), Trần Quốc Hương, SN 1990, quê Phú Thọ (án 20 năm tù) và Nguyễn Quang Huy, SN 1990, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội (án 18 năm tù).

Theo các cơ quan tố tụng, Phòng và anh Đồng Nguyên Minh, SN 1971, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, có mâu thuẫn. Phòng cho rằng, anh Minh nợ 10 triệu đồng nhưng anh Minh không trả. Trưa 23-5-2014, Phòng gọi điện cho Hương, Cường, Sơn rủ Huy đến khu vực hồ Hoàng Cầu, ở quận Đống Đa, Hà Nội, gặp Phòng.

Gặp nhau, Phòng cho cả nhóm xem ảnh của anh Minh qua ĐTDĐ và bảo đi “dằn mặt”. Phòng, Sơn, Huy thuê nhà trọ để nghỉ, còn Hương chở Cường đi xuống khu vực phía sau bến xe khách Mỹ Đình để Cường vào mua 2 con dao quắm. Trên đường về nhà nghỉ, Cường tiếp tục mua thêm 2 tuýp sắt có ren để gắn dao.

Bị cáo Phòng, Cường tại tòa.

Bị cáo Phòng, Cường tại tòa.

Từ ngày 23-5-2014 đến 24-5-2014, Phòng, Cường, Sơn, Hương và Huy đã nhiều lần xuống nhà anh Minh để phục kích nhưng không gặp. Đến khoảng 18g cùng ngày, cả nhóm tiếp tục kéo đi tìm anh Minh và thấy anh Minh về nhà. Cường đã thông báo cho Phòng, Sơn, Huy.

Ngay sau đó, Huy chở Sơn, Phòng đến gần nhà anh Minh, còn Hương chở Cường về nhà nghỉ để lấy túi đựng dao quắm và tuýp sắt rồi quay lại chỗ nhóm của Phòng. Cường đã lấy “đồ” và đưa cho Phòng 1 con dao quắm, đưa cho Sơn 1 tuýp sắt, còn Cường cầm 1 con dao quắm có gắn tuýp sắt và cả 3 đi bộ vào nhà anh Minh.

Đến nhà anh Minh, Cường đã dùng dao tấn công khiến anh này bị thương ở ngực. Nạn nhân bỏ chạy, Phòng tiếp tục tấn công từ phía sau khiến anh Minh ngã ngửa ra sàn nhà. Dù vậy, Sơn và Khổng Văn Cường vẫn lao vào đánh hội đồng. Bị thương nặng, anh Minh đã tử vong.

Gây án xong, Sơn lên xe máy do Huy điều khiển, Phòng và Cường lên xe máy do Hương điều khiển bỏ trốn. Cơ quan giám định kết luận, nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Trong khi đồng bọn bị bắt thì Phòng, Cường trốn sang Trung Quốc và bị bắt giữ sau đó.

HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội ngày 5-7-2018 đã tuyên phạt Phòng, Cường cùng lĩnh án tử hình về tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại từ 18 năm tù đến chung thân. Phòng, Cường kháng cáo và tại phiên phúc thẩm của TAND cấp cao ngày 18-2, Phòng bất ngờ khai ra kẻ chủ mưu và cho rằng, không có mâu thuẫn gì với bị hại. Lời khai này cũng phù hợp với đơn tố cáo của gia đình bị hại khi cho rằng, kẻ chủ mưu trong vụ án chưa bị xử lý.

Xét thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, bị cáo Phòng và Cường chỉ là đồng phạm nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo, sửa 1 phần bản án sơ thẩm, giảm hình phạt cho Phòng, Cường xuống án tù chung thân. HĐXX phúc thẩm cũng kiến nghị CQĐT tiếp tục làm rõ, khởi tố các đối tượng chủ mưu trong vụ án này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thoat-an-tu-vi-khai-ra-chu-muu-137206.html