Thoại Sơn chăm lo Tết cho người nghèo

Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thoại Sơn quan tâm. Mỗi phần quà được tặng trong dịp Tết đến, xuân về là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân có cái Tết trọn vẹn hơn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc 'Lá lành đùm lá rách', 'Thương người như thể thương thân'.

Không chỉ với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh mà những người con xa quê của huyện Thoại Sơn cũng sẵn lòng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn đã lên kế hoạch vận động quỹ “Cây mùa xuân” 2019 từ rất sớm, bắt đầu từ ngày 19-11-2018 đến 31-1-2019.

Với phương châm: “Quyết không để hộ nghèo nào không có Tết”, UBMTTQVN từ huyện đến xã đã phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn cần được giúp đỡ.

Theo đó, Tết Nguyên đán 2019, toàn huyện sẽ chăm lo cho 1.983 hộ nghèo, 3.301 hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ 585 triệu đồng. Mỗi phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo có giá trị tối thiểu là 300.000 đồng.

Để công việc được thuận lợi hơn, huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chăm lo đời sống hộ nghèo, khó khăn là việc làm thường xuyên của huyện Thoại Sơn

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Đinh Văn Hiền cho biết: “Mỗi khi xuân về, Đảng, Nhà nước chung tay chăm lo cho người nghèo, người kém may mắn và các gia đình chính sách hưởng một cái Tết đầm ấm, sum vầy. Hưởng ứng tinh thần đó, Thoại Sơn đang ra sức vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhiều nơi để gây quỹ “Cây mùa xuân” đạt và vượt chỉ tiêu như những năm qua. Tuy giá trị các suất quà không nhiều nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn lao. Bởi, đôi khi niềm vui với bà con nghèo rất đơn giản, có vài món lễ vật tươm tất để dâng cúng ông bà tổ tiên trong những ngày xuân.

Thời gian gần đây, việc vận động gây quỹ “Cây mùa xuân” có khó khăn vì điều kiện kinh tế. Nhưng, với kinh nghiệm và quyết tâm mang Tết đến với những mảnh đời khốn khó, chúng tôi luôn cố gắng kêu gọi sự chung tay đóng góp của toàn xã hội. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi nhận món quà Tết của bà con, chúng tôi cảm thấy rất ấm áp và tự hứa, năm sau phải phấn đấu nhiều hơn năm trước”.

Không chỉ chăm lo tặng quà cho các hộ nghèo dịp Tết, vấn đề nhà ở cũng được địa phương chú ý triển khai thực hiện. Những tháng cuối năm 2018, huyện đã đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành 76 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo theo chuẩn đề ra. Tổng kinh phí xây dựng là 4 tỷ 772 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ hơn 3 tỷ đồng, địa phương và các gia đình đối ứng 1 tỷ 732 triệu đồng.

Theo đó, mỗi căn nhà có giá trị từ 50 - 80 triệu đồng, dự kiến sẽ tổ chức lễ bàn giao trước Tết Nguyên đán cho các hộ gia đình. “76 căn nhà Đại đoàn kết đều được xây tường, đổ đà kiềng, lót gạch men… đảm bảo tiêu chí 3 cứng (vách tường, mái tole, nền gạch), diện tích từ 32m2 trở lên, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Các căn nhà được trao dịp Tết sẽ càng tăng thêm ý nghĩa và tính nhân văn. Những căn nhà mới sẽ giúp bà con an tâm trong niềm vui đón xuân mới, không còn lo chuyện nhà dột cột xiêu” - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Đinh Văn Hiền chia sẻ.

Trong căn nhà còn nguyên mùi vôi mới, vợ chồng bà Bùi Thị Em (sinh năm 1949, ngụ xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) xúc động không nói nên lời. “Căn nhà trước đây khiến chúng tôi lúc nào cũng lo sợ, vì không biết sập lúc nào. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết kiên cố này, vợ, chồng chúng tôi vô cùng biết ơn. Chỉ có 2 vợ, chồng già nương tựa lẫn nhau, với tiền làm mướn hơn 50.000 đồng/ngày, chúng tôi không dám nghĩ sẽ có ngày được ở trong căn nhà mới, khang trang thế này. Tết này thế là đủ lắm rồi, không mong đợi gì hơn!” - bà Em bộc bạch.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Chánh Phạm Ngọc Thanh, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, địa phương sẽ vận động trên 500 phần quà cho hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2018, xã Vĩnh Chánh đã vận động quỹ “Cây mùa xuân” được trên 1.000 phần quà để chăm lo Tết cho bà con nghèo trên địa bàn. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, mang Tết đến mọi nhà.

Nêu cao truyền thống “Tương thân tương ái”, tin rằng Thoại Sơn sẽ vận động quà Tết vượt kế hoạch như hàng năm. Bằng rất nhiều hành động thiết thực, cả hệ thống chính trị của huyện đang ra sức thi đua cùng nhau mang Tết đến với người nghèo, để mùa xuân mới trọn niềm vui hơn.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/thoai-son-cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo-a236409.html